Giải mã 3 đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng E tại World Cup 2023 khi 2 trong số 3 đối thủ là đương kim vô địch Mỹ và đương kim Á quân Hà Lan. Đây đều là những đội tuyển bóng đá nữ rất mạnh, đã được chứng minh trong suốt nhiều năm qua.

Đội tuyển nữ Mỹ - Nhà vô địch bóng đá nữ thế giới

Năm 2019, Bất chấp tuyển nữ Hà Lan có phong độ xuất sắc tại World Cup 2019, tuyển nữ Mỹ vẫn dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0 để lên ngôi vô địch.

0807a-1688808957.jpg
Tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ ngay nhà ĐKVĐ Mỹ ở trận ra quân tại World Cup 2023. Ảnh: FIFA

Trước đó, đội tuyển nữ Mỹ đã "vùi dập" một đại diện đến từ Đông Nam Á là Thái Lan với tỷ số 13 - 0 ở vòng bảng. Cũng tại World Cup 2019, Mỹ toàn thắng 2 trận còn lại ở bảng đấu, trước khi lần lượt hạ các đối thủ mạnh là Tây Ban Nha, Pháp, Anh để có mặt ở trận chung kết.

Qua 8 kỳ giải đấu tầm cỡ thế giới dành cho bóng đá nữ được tổ chức, Mỹ là đội tuyển thành công nhất với 4 lần vô địch. Bên cạnh đó, họ cũng có tới 4 lần đoạt HCV tại các kỳ Thế vận hội, đồng thời là nhà vô địch gần như tuyệt đối tại vùng Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) với 8 lần đăng quang qua 9 giải đấu khu vực đã được tổ chức.

Đáng chú ý, đội tuyển Mỹ đang duy trì kỷ lục mạch 17 trận bất bại, trong đó có đến 12 chiến thắng liên tiếp tại các trận chung kết. Với thành tích như vậy, khi FIFA bắt đầu thực hiện xếp hạng bóng đá nữ kể từ năm 2003, tuyển nữ Mỹ chưa bao giờ bị xếp dưới hạng 2.

Theo lịch thi đấu tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).

Đến với World Cup 2023, huấn luyện viên Andonovski quy tụ gần như đầy đủ những ngôi sao sáng giá nhất hiện tại của mình. Trong đó có 2 gương mặt gạo cội là Alex Morgan - người ghi 121 bàn sau 206 trận cho đội tuyển nữ Mỹ và "siêu sao" Megan Rapinoe - người sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân lớn nhỏ cấp thế giới và đã ghi 63 bàn sau 199 trận cho đội bóng xứ cờ hoa. Tại giải đấu ở Pháp 4 năm trước, Rapinoe là 1 trong 3 cầu thủ - Alex Morgan (Mỹ) và Ellen White (Anh), giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng.

Tuyển nữ Mỹ còn nhiều ngôi sao sáng giá như thủ môn Alyssa Naeher, hậu vệ Kelley O'Hara, Crystal Dunn, Emily Sonnett, và các tiền vệ Lindsey Horan, Julie Ertz, Rose Lavelle, Kristie Mewiss.

Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của tiền đạo ngôi sao Mallory Swanson do chấn thương đầu gối. Đây là tổn thất, bởi trong năm nay Swanson đã ghi tới 7 bàn sau 5 trận cho tuyển Mỹ.

Trong các trận giao hữu từ đầu năm đến nay, tuyển Mỹ đã thu về những kết quả tích cực với các trận thắng 4 - 0 trước chủ nhà New Zealand, Canada (2 - 0), Nhật Bản (1 - 0), Brazil (2 - 1), CH Ireland (2 - 0 và 1 - 0).

Tuyển nữ Hà Lan - "Cơn lốc da cam” châu Âu

Đội tuyển bóng đá nữ Hà Lan mới chỉ tham dự 2 lần World Cup nữ. Tuy nhiên, họ cũng đã kịp để lại dấu ấn của riêng mình với vị trí Á quân tại World Cup nữ 2019. Trước đó, đội tham dự World Cup lần đầu tiên năm 2015, đứng vị trí thứ 13. Hiện tuyển nữ Hà Lan đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA. Bên cạnh ngôi vị Á quân World Cup 2019, Hà Lan còn từng vô địch châu Âu vào năm 2017.

0807b-1688808957.jpg
Nhà đương kim Á quân Hà Lan đang nỗ lực đổi màu huy chương tại mùa giải năm nay. Ảnh: FIFA

Đó là khi tuyển nữ Hà Lan được dẫn dắt bởi nữ HLV Sarina Wiegman từ năm 2017 - 2021.

Nhưng sau khi bà Wiegman rời đi, đội tuyển Hà Lan đang chật vật tìm lại hào quang ngày trước. Tại EURO 2022, Hà Lan trở thành cựu vô địch châu Âu khi bị loại ngay vòng tứ kết và HLV Mark Parsons buộc phải từ chức.

Trong năm 2023, họ đã tham gia 4 trận giao hữu dưới thời HLV Andries Jonker với kết quả 2 thắng 2 thua, trong đó có trận thua 0 - 1 trước tuyển Đức.

Trong hành trình chinh phục World Cup 2023, tiền đạo Lieke Martens là ngôi sao sáng giá nhất trên hàng công của đội bóng áo màu cam. Cô cũng là người đã vô địch châu Âu ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia khi cùng đội tuyển nữ Hà Lan vô địch EURO 2017 và lọt vào trận chung kết World Cup nữ 2019. Chân sút sinh năm 1992 cũng từng vô địch UEFA Champions League mùa 2020 - 2021 trong màu áo Barcelona. Nữ tiền đạo 31 tuổi thậm chí giành danh hiệu FIFA The Best vào năm 2017.

Cùng với Martens, đội trưởng Sherida Spitse - người đang giữ kỷ lục 215 lần khoác áo Đội tuyển Quốc gia Hà Lan cũng được kỳ vọng rất nhiều.

Trong đội hình đội bóng áo cam còn sở hữu tài năng mới chỉ 17 tuổi Wieke Kaptein.

Đáng tiếc, tuyển nữ Hà Lan không có sự phục vụ của chân sút Vivianne Miedema ở mùa giả năm nay do chấn thương. Đây chính là cầu thủ đã ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển bóng đá nữ Hà Lan với 95 pha lập công sau 115 trận. Một cái tên khác cũng không xuất hiện trong đội hình tham dự World Cup là hậu vệ Kika van Es.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha - Ẩn số khó lường

So với tuyển nữ Mỹ và Hà Lan, tuyển nữ Bồ Đào Nha không mạnh bằng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Bồ Đào Nha tham dự vòng chung kết World Cup. Đội bóng này đã có chiến thắng trước Cameroon ở vòng tranh vé vớt.

0807c-1688808957.jpg
Tân binh Bồ Đào Nha nhưng hứa hẹn tạo nên những bất ngờ. Ảnh: FIFA

Hiện trên bảng xếp hạng FIFA, Bồ Đào Nha xếp thứ 21 thế giới (hơn Việt Nam 12 bậc).

Giải đấu lớn gần nhất mà tuyển nữ Bồ Đào Nha tham dự là EURO 2022. Tại đây, họ bị loại ngay vòng bảng sau 2 trận thua trước Thụy Điển, Hà Lan và 1 trận hòa trước Thụy Sĩ.

Lực lượng nòng cốt của Bồ Đào Nha là những gương mặt đến từ Benfica - câu lạc bộ mạnh nhất ở giải bóng đá nữ quốc gia này. Gương mặt triển vọng của Bồ Đào Nha là tiền vệ mới 20 tuổi - Kika Nazareth.

Bồ Đào Nha đang sở hữu hàng thủ khá chắc chắn với những cá nhân kỹ thuật cao, cơ động. Sau EURO nữ 2022, họ đã thi đấu 10 trận và chỉ để thủng lưới 7 bàn, trung bình không đến 1 bàn/trận. Hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm với bộ ba Carole Costa, Ana Borges và Silvia Rebelo - thi đấu tổng cộng 427 trận cho ĐTQG.

Hàng công có Jessica Silva, 28 tuổi, chơi 97 trận ghi 14 bàn cho ĐTQG, đồng thời là nữ cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên vô địch UEFA Champiosn League mùa 2019 - 2020 trong màu áo Lyon (Pháp).

Bồ Đào Nha có màn chạy đà hướng tới World Cup 2023 rất ấn tương khi cầm hòa nhà ĐKVĐ châu Âu là tuyển nữ Anh với tỷ số 0 - 0. Họ đang sở hữu phong độ khá ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp (tính cả vòng loại World Cup và giao hữu). Trong đó có những đội bóng đứng cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA là Iceland (hạng 16), Bỉ (hạng 20) và New Zealand (hạng 24)…

Ngày 10/7, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với chủ nhà New Zealand. Với thứ hạng 26 thế giới (cao hơn tuyển nữ Việt Nam 6 bậc), tuyển nữ New Zealand được đánh giá cao hơn Việt Nam.

Bốn ngày sau, Huỳnh Như và đồng đội sẽ đụng độ một đối thủ nặng ký khác là tuyển nữ Tây Ban Nha - đội bóng đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA.

Đây được xem là 2 trận giao hữu bổ ích với thầy trò HLV Mai Đức Chung trước khi bước vào các trận đấu ở World Cup 2023.