Giải Ju-jitsu Grand Prix châu Á 2026: Giành 9 huy chương vàng, đội tuyển Việt Nam xếp thứ nhì chung cuộc

Đội tuyển ju-jitsu Việt Nam kết thúc Giải Grand Prix châu Á 2026 tại Thái Lan với 9 huy chương vàng, xếp thứ nhì chung cuộc.

Đến Thái Lan lần này, đội tuyển ju-jitsu Việt Nam tham dự giải với 10 võ sĩ, trong số này có nhiều võ sĩ chủ chốt đang chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Nhật Bản trong thời gian tới.

ju-1-1788790951.webp
Đội tuyển Việt Nam xếp thứ nhì toàn đoàn tại Giải vô địch Ju-jitsu Grand Prix châu Á 2026

Kết thúc giải, đội tuyển ju-jitsu Việt Nam đã giành 9 huy chương vàng, thành tích này được mang về do công của các võ sĩ Nguyễn Tiến Triển (85kg nam), Nguyễn Thị Thanh Trúc (trên 70kg nữ), Phùng Thị Huệ (48kg nữ), Trần Hồng Ân (57kg nữ), Trần Việt Hoàn (56kg nam), Nguyễn Thị Thanh Trúc (trên 70kg Nogi nữ), Vương Trần Hoài Thương (57kg Nogi nữ), Nguyễn Thị Thanh Trúc (trên 70kg Fighting nữ), Phan Tuấn Anh (69kg Fighting nam). 

Đáng chú ý, trong số này võ sĩ chủ lực Phùng Thị Huệ tiếp tục thể hiện phong độ cao giành ngôi vô địch hạng cân 48kg nữ. Góp mặt ở hạng cân 48kg nữ, Phùng Thị Huệ đã vượt qua các đối thủ Suaysaart Parichaya và Tantivat Pimlaphat (cùng Thái Lan) để giữ vị trí số 1.

Trao đổi về thành tích của các võ sĩ Việt Nam tại giải, huấn luyện viên trưởng Bùi Đình Tiến cho biết, toàn đội đã giữ tinh thần thi đấu tốt và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi dự ASIAD 20: “Chúng tôi yêu cầu võ sĩ vào trận phải đảm bảo chuyên môn và tránh tối đa chấn thương do ASIAD 20 đã cận kề. Trong các trận đấu, vận động viên của Việt Nam đã được tích lũy thêm để cải thiện kỹ thuật cho mình”.

Chung cuộc, giành 9 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, đội tuyển ju-jitsu Việt Nam xếp thứ nhì toàn đoàn. Xếp thứ nhất là đội chủ nhà Thái Lan với 17 huy chương vàng, 23 huy chương bạc, 23 huy chương đồng; Xếp thứ ba là đội Philippines với 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về Kazakhstan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Malaysia, Indonesia.

Sau khi kết thúc giải, các võ sĩ ju-jitsu Việt Nam sẽ trở lại tập luyện ở Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia để chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20 vào giữa tháng 9.

My Hạ