
Ninh Bình thực sự không có đối thủ cạnh tranh ở giải hạng Nhất năm nay. Sau 15 vòng đấu, đội bóng do huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt đã toàn thắng tất cả các trận đấu để giành 42 điểm tuyệt đối, bỏ xa đối thủ cạnh tranh gần nhất là Bình Phước tới 9 điểm.
Cuối tuần này, Ninh Bình sẽ tới làm khách trên sân Hòa Bình, trong khi Bình Phước tiếp đón Đồng Tháp trên sân Đồng Xoài và đội bóng đang tạm xếp thứ ba, PVF CAND nghỉ thi đấu. Kịch bản đăng quang sớm của Ninh Bình đang dần trở nên hiện thực khi Văn Lâm, Hoàng Đức cùng đồng đội đang giữ kỳ tích khó lặp lại, chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 14 trận.
Vòng đấu trước, Ninh Bình có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 khi tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà. Người hâm mộ Cố đô Hoa Lư đang chờ xem, liệu thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng có thiết lập thêm kỷ lục toàn thắng tất cả các trận đấu tại giải hạng Nhất để độc chiếm ngôi vô địch cùng suất vé lên thi đấu ở V.League mùa sau.

Năm ngoái, Đà Nẵng tưởng chừng đã làm được điều đó, nhưng sau khi chắc suất giành vé thăng hạng đã thi đấu theo kiểu thả lỏng, liên tiếp để hòa và thua ở những lượt cuối. Kịch bản này có lặp lại với Ninh Bình hay không còn chờ thời gian trả lời.
Với 42 điểm hiện có, Ninh Bình chỉ cần thắng thêm 3 trận nữa là chắc suất vô địch bất chấp các đối thủ cạnh tranh “thần thông” cỡ nào ở 6 vòng đấu cuối.
Thực tế, vé lên chơi ở V.League đã được đặt sẵn ở Ninh Bình với số đẹp mang tên Lộc Phát. Thậm chí, giới mộ điệu còn so sánh thành tích của Ninh Bình ở mùa giải năm nay khó lặp lại nếu toàn thắng tất cả các trận như những trường hợp hiếm hoi từng xảy ra ở câu lạc bộ Rangers của Scotland toàn thắng tất cả 18 trận từ cuối thế kỷ 19 hay Racing Club của Argentina, toàn thắng 13 trận hồi đầu thế kỷ 20 và gần nhất là câu lạc bộ Dresdner của Đức thắng 23 trận cuối thế chiến thứ hai.
So với mặt bằng chung ở giải hạng Nhất, Ninh Bình quá nổi trội với nguồn lực tài chính dồi dào, đủ để thuyết phục nhiều cầu thủ sao số từ V.League xuống đầu quân. Chả thế, nhiều người quả quyết Ninh Bình lên hạng thì V.League sẽ có thêm một “đại gia” giàu tiềm lực, đủ sức khuẩy đảo sân chơi quyền lực trong bối cảnh nhiều câu lạc bộ “tai to mắt lớn” sắp hết thời.
