Mặc dù, cả 2 đội đều đã sớm giành quyền vào bán kết trước khi trận đấu diễn ra, thế nhưng trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ cao, đôi co hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Đội tuyển futsal Việt Nam tạo cơ hội đáng chú ý ở phút thứ 2 khi Nhan Gia Hưng dứt điểm đưa bóng dội xà ngang sau đường căng ngang của Nguyễn Đa Hải, trong khi ở phần sân đối diện, các cầu thủ Thái Lan liên tục gây sức ép, buộc hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động rất vất vả.

Thế trận giằng co kéo dài đến giữa hiệp 1, rồi bước ngoặt xuất hiện từ các tình huống cố định. Phút 16, từ pha phạt góc, Ittichai Praphaphan tung cú vô‑lê đẹp mắt mở tỷ số cho Thái Lan. Chưa đầy một phút sau, đội chủ nhà tái lập cách biệt 2 bàn khi một tình huống phạt góc khác buộc bóng đổi hướng sau pha chạm người của cầu thủ Việt Nam, nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng tìm được bàn rút ngắn. Phút 23, cũng từ pha phạt góc, Từ Minh Quang tung cú vô‑lê chính xác, mang về bàn thắng đẹp mắt cho đội nhà, thu hẹp tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, lợi thế chưa được duy trì bao lâu, khi Thái Lan lại tận dụng một tình huống cố định để lập tức tái lập cách biệt hai bàn, cho thấy sự hiệu quả rõ rệt ở các pha bóng chết.
Không chịu buông, đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình, tạo thêm sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 35, Nguyễn Đa Hải tận dụng pha phối hợp nhanh để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, thắp lại hy vọng có điểm. Thế nhưng, ở những giây cuối cùng, một tình huống không may xảy ra, đội tuyển Việt Nam phải nhận thêm bàn thua, khép lại trận đấu với thất bại 2-4.

Với kết quả này, đội tuyển Thái Lan giành ngôi nhất bảng A, còn Việt Nam xếp nhì bảng, qua đó phải đối đầu Indonesia - đội xếp thứ nhất bảng B ở vòng bán kết diễn ra ngày 10/4. Indonesia, với tư cách là đương kim vô địch giải đấu và ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Đông Nam Á năm nay, được đánh giá sở hữu lối chơi giàu thể lực, tốc độ và rất khó chịu, hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi.
Cho dù không giữ được ngôi đầu bảng nhưng tuyển futsal Việt Nam vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng phản ứng, triển khai bóng nhanh và hiệu quả ở các tình huống cố định. Với tư cách nhà đương kim vô địch châu Á lẫn Đông Nam Á, Indonesia sẽ là “phép thử” lớn, nhưng cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế và hướng tới mục tiêu giành vé vào chung kết Giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2026.