Giải Đua thuyền truyền thống các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026: TP.HCM xếp thứ nhất toàn đoàn

Giải Đua thuyền truyền thống các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 đã khép lại tại hồ Đá Bàng (TP.HCM) với chiến thắng ấn tượng thuộc về các tay chèo chủ nhà. Giành tổng cộng 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương, đoàn thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương.

dua-thuyen-2-1778249539.webp
Ban Tổ chức trao cờ cho các đoàn dẫn đầu tại giải

Giải Đua thuyền truyền thống các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 thu hút hơn 400 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 10 đơn vị có phong trào đua thuyền mạnh trên cả nước, gồm: An Giang, Công an nhân dân, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa và chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, các tuyển thủ vừa tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 cũng góp mặt tranh tài cùng đơn vị của mình tại giải năm nay.

Các tay chèo tranh tài ở 18 nội dung dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam - nữ với 2 loại thuyền 12 và 22 tay chèo, thi đấu ở 3 cự ly 1.000m, 500m và 200m.

Những cuộc đua hấp dẫn, quyết liệt trên mặt hồ Đá Bàng đã mang đến bầu không khí sôi động và thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi, cổ vũ.

dua-thuyen-4-1778249536.jpeg
Với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đoàn TP.HCM xếp thứ nhất toàn đoàn

Đánh giá về giải đấu lần này, đại diện Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cho biết: “Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu tạo nên những cuộc đua tranh quyết liệt. Cũng từ giải đấu này, Liên đoàn tìm kiếm thêm các vận động viên có trình độ tốt chuẩn bị cho đội tuyển thuyền truyền thống ở các nhiệm vụ quốc tế sắp tới”.

Chung cuộc, các tay chèo chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Xếp thứ nhì là đoàn Đà Nẵng với 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; Xếp hạng ba là đoàn Hà Nội với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

dua-thuyen-3-1778249536.jpeg

Xếp tiếp theo là các đội Thái Nguyên, Hải Phòng và Công an Nhân dân cùng có 2 huy chương vàng. Lâm Đồng, Quảng Ninh cùng giành được 1 huy chương vàng. Thành tích của các đoàn cho thấy phong trào đua thuyền truyền thống đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, giải đấu còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn đua thuyền truyền thống, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa thể thao dân tộc. Đây cũng là dịp để thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công tác tổ chức, cơ sở vật chất và hoàn thiện địa điểm thi đấu phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra vào cuối năm 2026.

Đ.H