Giải Điền kinh Đài Loan mở rộng 2023: Lương Đức Phước, Nguyễn Thị Hằng giành huy chương vàng

Tối 27/5, các vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã mang về 2 huy chương vàng ngay trong ngày thi đấu đầu tiên tại giải Điền kinh Đài Loan mở rộng 2023 (Trung Quốc) do công của Lương Đức Phước và Nguyễn Thị Hằng.

dk-2-1685249840.jpg

Giải Điền kinh Đài Loan mở rộng 2023 diễn ra trong 2 ngày (27 và 28/5) với sự góp mặt của nhiều đoàn vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Đội tuyển Việt Nam cũng gửi tham dự 13 vận động viên, đa số vừa thi đấu tại SEA Games 32 ở Campuchia vừa qua. Đáng tiếc, Nguyễn Thị Oanh - người vừa giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 32 đã đăng ký tham dự nhưng bận kế hoạch khác nên rút lui vào phút chót.

Trong ngày khai mạc, ở nội dung chung kết chạy 1.500m nam, đương kim á quân SEA Games 32 Lương Đức Phước vượt qua các đối thủ cạnh tranh để cán đích đầu tiên, đoạt huy chương vàng với thành tích 3 phút 55 giây 38.

Tuy thành tích này không bằng thành tích 3 phút 54 giây 37 mà Phước từng xác lập khi giành huy chương vàng SEA Games 31 ở sân Mỹ Đình hồi 5/2022, nhưng đã tốt hơn thời gian 3 phút 59 giây 31 vừa giúp chàng trai Đồng Nai giành huy chương bạc tại SEA Games 32 vừa qua.

dk-3-1685249840.jpg

Sau đó, ở nội dung chung kết 400m nữ, Nguyễn Thị Hằng là đại diện của đội tuyển Điền kinh Việt Nam tranh tà. Chân chạy của Hà Nội xuất sắc về đích đầu tiên, đoạt huy chương vàng với thành tích 53 giây 75.

Thông số này đã tốt hơn thành tích 53 giây 84 mà cô vừa xác lập ở Campuchia ngày 9/5 để giành huy chương đồng 400m nữ. Nội dung này Nguyễn Thị Huyền giành huy chương bạc SEA Games 32 với thông số 53 giây 27. Tại giải điền kinh Taiwan Athletics Open 2023, Huyền cũng tham dự, nhưng bà mẹ một con tranh tài ở nội dung 400m rào.

Hôm nay (28/5), các tuyển thủ điền kinh Việt Nam tiếp tục tranh tài ngày thi đấu cuối của giải Điền kinh Đài Loan mở rộng. Mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam là kiểm tra thành tích, duy trì phong độ nhằm có bước chuẩn bị tiếp theo cho ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc).

P.V