Giải cờ Tướng vô địch quốc gia 2023 diễn ra tại Đà Lạt

Gần 100 kỳ thủ sẽ tranh tài tại giải cờ Tướng vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 10 đến 20/2 tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Tại giải, các kỳ thủ sẽ tranh tài các nội dung vô địch cá nhân nam và cá nhân nữ cả 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp.

co-tuong-1-1675056835.jpg

Theo nhận định của giới chuyên môn, cuộc chiến ngôi Hậu bảng nữ sẽ là cuộc cạnh tranh của dàn kỳ thủ hùng hậu Thành phố Hồ Chí Minh gồm đương kim vô địch Nguyễn Hoàng Yến, các cựu vô địch Đàm Thị Thùy Dung, Cao Phương Thanh, Trần Tuệ Doanh, Hoàng Hải Bình và các đối thủ mạnh như Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định), Nguyễn Phi Liêm, Lê Thị Kim Loan, Phạm Thu Hà (Hà Nội), Đào Thị Thủy Tiên (Quảng Ninh)…

Ở bảng nam, đương kim vô địch Nguyễn Minh Nhật Quang (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ phải bảo vệ ngôi số 1 trước các đối thủ cực mạnh như Lại Lý Huynh (Bình Dương), Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến (Bình Phước), Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng) hay kể cả các đồng đội như Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Hoàng Lâm…

Được biết, tại giải đấu năm nay doanh nghiệp Phương Trang FUTA Bus Lines tiếp tục đồng hành cùng giải.

Không trao thưởng đại trà, ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch HĐQT Công ty Dịch vụ Vận tải Phương Trang và từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam đề nghị dành phần lớn khoản tiền thưởng, cụ thể là 200 triệu đồng/giải cho hai nhà vô địch nam, nữ nội dung cờ tiêu chuẩn.

Những kỳ thủ còn lại trong bốn vị trí dẫn đầu cũng được khích lệ bằng các mức thưởng trị giá 50 triệu đồng, 20 triệu đồng và 5 triệu đồng.

Với mức thưởng hấp dẫn này chắc chắn sẽ tạo nên những cuộc thư hùng hấp dẫn, hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều cuộc đấu trí đáng xem, nhất là khi giải đấu năm nay quy tụ đầy đủ các hảo thủ hàng đầu Việt Nam, đồng thời mang đến cho các kỳ thủ cơ hội được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, sẵn sàng làm nhiệm vụ tại SEA Games 32 vào tháng 5/2023 ở Campuchia.

P.V