Giải Boxing trẻ, thiếu niên châu Á 2023: Việt Nam giành 2 huy chương bạc

Giải Boxing trẻ, thiếu niên châu Á 2023 diễn ra Kazakhstan, Việt Nam có 2 võ sĩ lọt vào chung kết hạng cân của mình là Trần Quang Lộc và Phạm Đăng Lưu. Tuy nhiên, trước các đối thủ quá mạnh, cả 2 vận động viên của chúng ta đã không gây được bất ngờ và chỉ mang về 2 tấm huy chương bạc.

boxing-1699197153.jpg
Cả 2 đại diện của Việt Nam giành 2 huy chương bạc tại giải Boxing trẻ, thiếu niên châu Á 2023

Ngày 4/11 (theo giờ địa phương), các trận chung kết cuối cùng của giải đã được diễn ra. Boxing Việt Nam có võ sĩ Trần Quang Lộc thi đấu hạng 54kg nam nhóm tuổi 17-18 và võ sĩ Phạm Đăng Lưu đấu hạng 75kg lứa tuổi 17-18.

Ở chung kết hạng 54kg nam nhóm tuổi 17-18, võ sĩ trẻ Trần Quang Lộc phải đối đầu với võ sĩ Olimov Samandar đến từ Uzbekistan - quốc gia vốn được biết đến là nơi sản sinh ra những vận động viên Boxing hàng đầu thế giới.

Trước một đối thủ hơn về mọi mặt, Quang Lộc dù đã cố gắng trụ vững đến hết những giây cuối cùng của trận đấu, nhưng như vậy là không đủ để em có được chiến thắng, đặc biệt là khi võ sĩ người Uzbekistan tỏ ra áp đảo ở mọi phương diện. Đối thủ của Lộc hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tục tung ra những pha ra đòn chính xác. Chung cuộc, Trần Quang Lộc thua điểm trước võ sĩ Uzbekistan sau 3 hiệp và nhận huy chương bạc.

boxing-2-1699197146.jpg
Võ sĩ trẻ Trần Quang Lộc giành huy chương bạc hạng 54kg nam nhóm tuổi 17-18

Tại chung kết hạng 75kg nam lứa tuổi 17-18, võ sĩ Phạm Đăng Lưu cũng phải chạm trán một võ sĩ Uzbekistan - Erkinboev Fazliddin. Khác biệt về hình thể, sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu đã được võ sĩ Uzbekistan thể hiện ngay từ những giây đầu tiên sau tiếng chuông khai cuộc, khiến đại diện Việt Nam không khỏi bất ngờ về sự chênh lệch trình độ quá lớn.

Đại diện Việt Nam bị đếm ngay trong hiệp 1. Chứng kiến Đăng Lưu có biểu hiện choáng váng, trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và công nhận phần thắng cho võ sĩ Uzbekistan. Võ sĩ Phạm Đăng Lưu nhận huy chương bạc.

Ngoài hai tấm huy chương bạc của Đăng Lưu và Quang Lộc, đội tuyển Boxing trẻ Việt Nam còn giành 4 huy chương đồng nữ nhóm tuổi 17-18 do công của võ sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung tại hạng 48kg nữ và hạng 50kg nữ nhóm tuổi 15-16 của Lục Thảo Thanh, hạng 66kg nữ nhóm tuổi 15-16 của Nguyễn Hồng Hải Băng và hạng 75kg nữ nhóm tuổi 15-16 của Trần Thanh Tuyền.

Đầu năm nay, Boxing trẻ Việt Nam từng tham dự giải U22 châu Á và có võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân giành được tấm huy chương bạc hạng 50kg nữ.

boxing-3-1699197146.jpg
Võ sĩ Phạm Đăng Lưu (áo đỏ) giành huy chương bạc 75kg nam lứa tuổi 17-18 giải Boxing trẻ châu Á 2023

Giải Boxing trẻ, thiếu niên châu Á 2023 diễn ra từ ngày 21/10 đến 4/11 quy tụ nhiều gương mặt trẻ, thiếu niên của Boxing châu Á tới từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu lục gồm: Nhật Bản, Philippines, Mông Cổ, CHDCND Triều Tiên, Pakistan, Uzbekistan, Malaysia, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Iraq, Ấn Độ, Việt Nam, UAE, Jordan, Kuwait, Yemen, Đài Bắc (Trung Hoa), Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Iran, Kazakhstan (chủ nhà).

Đội tuyển Việt Nam tham dự với 16 vận động viên gồm: Lục Bảo Thanh, Sông Thị Kim Ngân, Phạm Đăng Lưu, Lường Ánh Tuyết, Quàng Thị Nhung, Nguyễn Hồng Hải Băng, Nguyễn Trung Khán, Đào Văn Cảm, Trần Thanh Tuyền, Trần Thị Trúc Hân, Trần Nhật Thành, Trần Quang Lộc, Trương Văn Vĩnh, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thảo Linh, Nguyễn Lê Bảo Thy.

Đ.H