TP.HCM nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm thực hiện tham vọng bằng bàn mở tỉ số của Nguyễn Thị Thùy Linh ở phút 26. Phần còn lại hiệp một, đội bóng thành phố mang tên Bác phòng ngự chắc chắn, hạn chế tối đa cơ hội của Hà Nội, để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.
Sang hiệp 2, Hà Nội dồn lên tấn công nhằm ít nhất giành một điểm, và nỗ lực ấy được đền đáp xứng đáng qua màn tỏa sáng của các cầu thủ chủ lực. Đến phút 63, Nguyễn Thị Thương dứt điểm chính xác gỡ hòa 1-1, khơi dậy tinh thần chiến đấu mãnh liệt hơn cho đội bóng Thủ đô.
Những phút tiếp theo chứng kiến 2 bên giằng co quyết liệt với nhiều pha bóng đẹp mắt, trước khi kịch tính lên đỉnh điểm ở phút 90+3, khi An Hoàng Cúc ghi bàn quyết định ấn định thắng lợi nghẹt thở 2-1 nghiêng về Hà Nội.
Ở trận đấu còn lại thuộc lượt 10, Thái Nguyên T&T đối mặt áp lực lớn khi buộc phải thắng Than Khoáng sản Việt Nam để bảo vệ tấm huy chương đồng trước mũi Hà Nội.
Hiệp 1 diễn ra khó khăn với đội bóng xứ chè, khi họ bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, sức tấn công bùng nổ ở hiệp hai đã khiến Than Khoáng sản Việt Nam choáng váng: Trần Thị Hương mở tỉ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt, trước khi Đỗ Thị Thúy Nga hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0. Nhờ vậy, Thái Nguyên T&T giữ vững vị trí thứ ba chung cuộc.
Với những kết quả trên, Phong Phú Hà Nam lần thứ tư liên tiếp lên ngôi vô địch, khẳng định vị thế bá chủ của mình tại giải đấu. TP.HCM dù thất bại ở lượt cuối vẫn bảo toàn ngôi á quân danh giá, trong khi Hà Nội tạo dấu ấn đẹp dù chỉ xếp hạng tư. Giải đấu khép lại đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các tài năng trẻ bóng đá nữ Việt Nam, hứa hẹn một thế hệ vàng cho làng túc cầu trong tương lai gần.