
Cục diện đua tranh tại bảng A đã sớm ngã ngũ với 2 suất vé vào bán kết đã nằm trong tay đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan. Lượt trận cuối cùng, thực tế chỉ còn mang tính thủ tục để xác định ngôi đầu trong bối cảnh, bảng B thực sự trở nên rất khó lường khi U23 Australia đánh bại đương kim vô địch Philippines 1-0 để thắp sáng hy vọng vào bán kết sau thất bại trước Myanmar trong trận đấu mở màn. Nhiều khả năng, bảng B sẽ có tới 3 đội cùng về đích với 6 điểm và khi ấy, các chỉ số phụ sẽ được tính tới để phân định thứ hạng.
Trên thực tế, ngôi đầu bảng A không còn mang nhiều toan tính khi cả đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều không thể lựa chọn đối thủ mà sẽ phải chờ vào những diễn biến rất khó đoán định tại lượt trận cuối cùng tại bảng B. Tất nhiên, với tư cách chủ nhà, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn phải đặt mục tiêu giành chiến thắng để khẳng định vị thế và sức mạnh. Không chỉ là “kỳ phùng địch thủ”, 2 đội bóng giàu truyền thống nhất, nhì khu vực đã thâu tóm tới 7 chức vô địch sau 12 lần Giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á được tổ chức.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá ổn định và dày dạn bản lĩnh trận mạc hơn Thái Lan, đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Tại Vòng loại bóng đá nữ châu Á, Thái Lan dù được thi đấu trên sân nhà nhưng vẫn phải nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Ấn Độ và bị loại. Dàn cầu thủ trẻ của Thái Lan tuy có thể lực dồi dào và lối chơi nhiệt huyết, nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu còn phải tích lũy thêm. Trong các trận đấu với những đối thủ yếu như Indonesia, Campuchia, đội bóng của huấn luyện viên Futoshi Ikeda dễ dàng áp đặt thế trận, gây áp lực liên tục và ghi được rất nhiều bàn thắng, nhưng khi phải đối mặt với các đội bóng ngang cơ thì lại dễ bộc lộ điểm yếu về kinh nghiệm, bản lĩnh.
Với 2 trận thắng đậm cùng với tỷ số 7-0, Thái Lan đang hơn đội tuyển nữ Việt Nam hiệu số bàn thắng - bại và chỉ cần 1 trận hòa là đủ để chiếm ngôi đầu tại bảng A. Tuy nhiên, tâm lý chỉ cần hòa có thể là “con dao hai lưỡi” đặc biệt với những cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tự tin: “Chúng tôi đặt mục tiêu thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Cơ hội chia đều cho cả 2 và đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ chiến thắng”. Lịch sử đối đầu trong 10 năm qua cho thấy ưu thế thuộc về đội tuyển nữ Việt nam với 8 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 trận trước Thái Lan. Cho dù trận “chung kết” với Thái Lan đã có phần hạ nhiệt, nhưng sân Lạch Tray tối 12/8, chắc chắn sẽ có rất đông cổ động viên tới cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng để tạo đà tâm lý trước khi bước vào các trận đấu quyết định từ vòng bán kết.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành vé tham dự Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026
Trong trận đấu cuối cùng tại bảng B diễn ra tối 10/8, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U20 nữ Kyrgyzstan.
Đội trưởng Lưu Hoàng Vân sớm ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ hai sau cú sút từ xa hiểm hóc. Các cầu thủ U20 nữ Kyrgyzstan tuy có thể hình vượt trội, nhưng khả năng xoay xở chậm và thi đấu khá bị động. Trước khi kết thúc hiệp 1, Đào Khánh Vy có cú dứt điểm ở góc cực hẹp khiến thủ môn U20 nữ Kyrgyzstan lúng túng đẩy bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Khánh Vy hoàn tất cú đúp cho riêng mình với một pha đánh đầu ở phút 74 để ấn định tỷ số chung cuộc 3-0.
Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko kết thúc vòng loại tại bảng B với 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, ghi được tổng cộng 14 bàn thắng và không để thủng lưới, cụ thể: thắng U20 nữ Singapore 5-0, thắng U20 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) 6-0 và thắng U20 nữ Kyrgyzstan 3-0 để chiếm ngôi đầu bảng B cùng suất vé dự Vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 tại Thái Lan.
