Giải năm nay quy tụ hơn 120 vận động viên khuyết tật thuộc nhiều dạng tật khác nhau, như: trí tuệ, down, tự kỷ và bại não, đến từ các câu lạc bộ: Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật, Vui - Khỏe, Cộng đồng ParaSports, Gò Vấp, Thảo Điền, Tân Sơn Nhất, Bình Minh và Bình Tân. Các đội được chia thành 2 nhóm thi đấu theo độ tuổi: nhóm dưới 16 tuổi và nhóm từ 16 tuổi trở lên.

Ngay ở những trận đấu đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến nhiều pha bóng gay cấn, những cú sút quyết đoán và tinh thần thi đấu tràn đầy năng lượng của các cầu thủ đặc biệt. Dù mang trong mình những khiếm khuyết về thể chất hay trí tuệ, họ vẫn thể hiện được kỹ thuật, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội đáng khâm phục - thành quả của quá trình tập luyện kiên trì trong các chương trình thể thao dành riêng cho người khuyết tật của Thành phố.
Sau một ngày thi đấu đầy cảm xúc và kịch tính, giải đã khép lại với nhiều hình ảnh đẹp đọng lại trong lòng người xem. Ở nhóm dưới 16 tuổi, huy chương vàng thuộc về câu lạc bộ Bình Tân, huy chương bạc được trao cho câu lạc bộ Gò Vấp, trong khi câu lạc bộ Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật và câu lạc bộ Bình Minh cùng chia sẻ niềm vui với huy chương đồng. Ở nhóm trên 16 tuổi, câu lạc bộ Cộng đồng Thể thao Người khuyết tật xuất sắc giành huy chương vàng, câu lạc bộ Tân Sơn Nhất nhận huy chương bạc, còn câu lạc bộ Vui - Khỏe và câu lạc bộ Thảo Điền cùng giành huy chương đồng. Kết quả ấy không chỉ tôn vinh sự nỗ lực của từng cá nhân mà còn là minh chứng cho tinh thần thể thao, sự đoàn kết và nghị lực vượt lên số phận của các vận động viên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lý Đại Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức - khẳng định: “Giải Bóng đá Người khuyết tật TP.HCM không chỉ là một sự kiện thể thao mang tính chuyên môn, mà còn là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn và xã hội. Chúng tôi mong rằng qua giải đấu, các vận động viên khuyết tật sẽ có thêm cơ hội hòa nhập, giao lưu, được khẳng định bản thân và tiến xa hơn ở những sân chơi trong nước và quốc tế”.
Giải Bóng đá Người khuyết tật TP.HCM 2025 đã khép lại trong niềm hân hoan, tự hào và xúc động. Những nụ cười rạng rỡ sau mỗi bàn thắng, những cái bắt tay thân tình giữa 2 đội sau trận đấu đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần hòa nhập và nhân ái. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài thể thao, mà còn là nhịp cầu kết nối yêu thương, nơi mọi người cùng nhau hướng đến một xã hội không rào cản, nơi ai cũng có quyền được vui chơi, cống hiến và tỏa sáng.