
Đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự với 16 tay vợt gồm: Lê Gia Hân, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Tất Thành Đạt, Đỗ Lê Vân Chi, Nguyễn Mẫu Quỳnh Na, Phạm Thế Anh, Hoàng Trà My, Võ Phúc Bảo An, Nguyễn Văn Tuấn Anh, Nguyễn Hạnh Ngân, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nông Đức Minh, Lê Hoàng Linh Đan, Nguyễn Bình Trụ, Trần Diệu Linh và Nguyễn Hoàng Lâm. Các vận động viên được tuyển chọn căn cứ vào thành tích thi đấu tại các giải vô địch quốc gia, giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2024.
Trong đó, tay vợt Đỗ Mạnh Lương và Nguyễn Duy Phong được đánh giá là 2 vận động viên trẻ có tiềm năng phát triển nổi bật, nhận được sự đầu tư bài bản từ các địa phương.
Tại giải đấu này, các vận động viên thi đấu các nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ (lứa tuổi 15 và lứa tuổi 16-19), đôi nam nữ (lứa tuổi 16-19).
Trong ngày thi đấu cuối cùng, các tay vợt trẻ của chúng ta giành 2 tấm huy chương đồng do công của các vận động viên Đỗ Lê Vân Chi ở nội dung đơn nữ U15 và Nguyễn Văn Tuấn Anh tại đơn nam U15.

Chung cuộc, đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành 1 huy chương vàng (nội dung đôi nam U15) và 5 huy chương đồng ở các nội dung đơn nữ U15, đơn nam U15, đôi nữ U15, đồng đội nữ U19, đồng đội nam U15. Tấm huy chương vàng duy nhất được mang về do công của 2 tay vợt Nguyễn Văn Tuấn Anh và Nguyễn Đức Việt ở nội dung đôi nam U15.
Theo Thể lệ từ Ban Tổ chức, các đội tuyển giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội lứa tuổi U19 sẽ được đặc cách tham dự giải Bóng bàn trẻ châu Á tại Uzbekistan từ ngày 26/6 đến 2/7, đồng thời đủ điều kiện thi đấu ở các lứa tuổi thấp hơn tại giải đấu này. Các đội xếp thứ nhất, nhì đồng đội nam và đồng đội nữ U19 có suất thi đấu này. Tuy nhiên, do đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam không lọt vào chung kết ở 2 nội dung đó, vì vậy chúng ta không có suất dự giải vô địch trẻ châu Á năm nay.
Năm ngoái, bóng bàn trẻ Việt Nam đã có 1 suất tham dự giải vô địch trẻ châu Á của đội nam U19.