Giải Billiards Carom 3 băng World Cup thành phố Hồ Chí Minh trở lại sau 2 năm

Giải Billiards Carom 3 băng World Cup thành phố Hồ Chí Minh 2022 diễn ra tại Câu lạc bộ Văn hóa, Thể dục thể thao Nguyễn Du từ ngày 23 đến 29/5. Đây là hoạt động đánh dấu sự trở lại của giải sau 2 năm bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.

Trước đó, Việt Nam từng đăng cai liên tiếp các giải Carom 3 băng World Cup từ năm 2015-2019 và luôn được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao chất lượng cao. Giải đấu đã bị gián đoạn trong 2 năm và chính thức trở lại trong năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Giải Billiards Carom 3 băng World Cup thành phố Hồ Chí Minh 2022 là giải đấu World Cup thứ ba trong năm nay do Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) tổ chức sau giải đấu Ankara World Cup và Las Vegas World Cup. Cơ thủ số 1 thế giới - Dick Jaspers - đều là nhà vô địch ở cả 2 giải đấu đó.

Giải đấu tại thành phố Hồ Chí Minh quy tụ 149 cơ thủ đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với nhiều cơ thủ mạnh nhất thế giới. Mặc dù vậy, giải đấu vẫn thiếu vắng các cơ thủ hàng đầu của các quốc gia khác bởi những hạn chế trong việc di chuyển bởi dịch bệnh.

hop-6-1653608005.jpg
Ông Farouk Bakki - Chủ tịch Liên đoàn Billiard thế giới - phát biểu trong buổi họp báo

17 tay cơ sẽ được xếp là hạt giống và được đặt cách thi đấu từ vòng chính thức (ngày 27/5), trong đó có 14 cơ thủ có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới. Chủ nhà Việt Nam có 2 suất đặc cách là Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Đức Anh Chiến, ngoài ra còn có 1 suất đặc cách do UMB chọn (cơ thủ Riad Nady).

Tất cả các tay cơ còn lại sẽ phải trải qua 4 vòng loại diễn ra từ ngày 23 đến 26/5 để chọn ra 15 suất còn lại vào thi đấu tại vòng chính thức cùng với 17 cơ thủ hạt giống được đặt cách.

Về cơ cấu giải thưởng, giải có tiền thưởng và điểm số ở các vòng đấu chính thức như sau: vòng 1/16 (1.500 euro +8 điểm), vòng 1/8 (2.500 euro +16 điểm), vòng tứ kết (3.500 euro +26 điểm), bán kết (đồng hạng ba 6.000 euro +38 điểm), hạng nhì (10.000 euro +54 điểm) và vô địch (16.000 euro +80 điểm).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải thưởng “Series xuất sắc” trị giá 1,500 USD cho cơ thủ có đường cơ cao điểm nhất giải (tối thiểu từ 15 điểm trở lên). Đặc biệt, tay cơ đầu tiên thực hiện thành công series 18 điểm sẽ nhận được số tiền thưởng nóng 1,000 USD do nữ cơ thủ Phùng Kiện Tường treo thưởng.

Các cơ thủ dừng bước ở vòng loại cuối cùng nhận phần thưởng 500 euro. Theo quy định của UMB, các cơ thủ bị loại ở vòng sơ loại đầu tiên được thưởng 2 điểm trên bảng xếp hạng thế giới, ở các vòng sơ loại tiếp theo từ 2 đến 4 lần lượt nhận được 3 điểm, 4 điểm và 5 điểm.

hop-2-1653608005.jpg
Trần Quyết Chiến (giữa) bên cạnh tay cơ số 1 thế giới (Dick Jaspers) và số 2 thế giới (Marco Zanetti)

Trần Quyết Chiến, cơ thủ đang xếp hạng 3 thế giới được xem là niềm hy vọng số một của Carom 3 băng Việt Nam tại giải đấu lần này. Trước đó, Quyết Chiến là nhà vô địch của giải thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2018.

Trong 2 giải đấu diễn ra trước đó vào năm nay, Chiến lọt vào đến trận chung kết Ankara World Cup, dừng bước ở vòng 1/8 Las Vegas World Cup. Anh cũng không để tâm quá nhiều vào tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà cách đây chưa lâu và sẽ hướng đến những giải đấu tiếp theo.

Công ty TNHH MIN Table là đơn vị tài trợ chính của giải Billiards Carom 3 băng thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2022. Với việc được tổ chức tại thành phố mang tên Bác, các cơ thủ Việt Nam sẽ có cơ hội được tích lũy thêm kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Đồng thời cũng là dịp để giúp họ cải thiện điểm số và vị trí trên Bảng xếp hạng thế giới ở nội dung Carom 3 băng.

Vĩnh Toàn