Gắn nghiên cứu khoa học với đổi mới sáng tạo là yêu cầu tất yếu cho công tác quản lý và thực tiễn của ngành VHTTDL

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, việc gắn nghiên cứu khoa học, công nghệ với đổi mới sáng tạo là yêu cầu tất yếu, bắt buộc cho công tác quản lý và thực tiễn của ngành văn hoá thể thao và du lịch.

Ngày 16/5, tại trụ sở Bộ VHTTDL, diễn ra buổi Tọa đàm và gặp mặt nhà khoa học nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với chủ đề "Vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian qua".

9251-1684287894.jpg
Quang cảnh buổi toạ đàm và gặp mặt.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ VHTTDL Nguyễn Thế Hùng đồng chủ trì buổi toạ đàm và gặp mặt. Dự buổi toạ đàm và gặp mặt còn có lãnh đạo các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, các đơn vị đào tạo, các trưởng đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và các cơ quan khác của Bộ VHTTDL.

Buổi tọa đàm khoa học được tổ chức nhằm nhìn nhận lại các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ trong thời gian qua; đánh giá vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và của từng đơn vị thuộc Bộ nói riêng.

Phát biểu tại buổi toạ đàm và gặp mặt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, khoa học công nghệ là lĩnh vực các các cơ quan, đơn vị của Bộ đều rất quan tâm, đặc biệt trong thời kỳ mới, khi chúng ta nói nhiều đến đổi mới sáng tạo. Các đề tài khoa học công nghệ là xuyên suốt trong tất cả các khối các đơn vị của Bộ VHTTDL.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, việc lồng ghép các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn để áp dụng là hết sức quan trọng. Trong những năm qua, những đề tài khoa học của Bộ VHTTDL đã áp dụng được và giải quyết nhiều vấn đề trong thực tiễn, ví dụ các đề tài liên quan đến môi trường văn hoá, các đề tài trong lĩnh vực thể thao và đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.

Năm 2023, một trong những chủ đề được Bộ KHCN lựa chọn là Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng văn hóa Việt Nam, điều sẽ tạo nhiều thuận lợi cho Bộ VHTTDL.

Tại buổi gặp mặt và toạ đàm, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thế Hùng đã trình bày báo cáo tổng thể hoạt động khoa học công nghệ năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ VHTTDL. Đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung thiết thực, cấp bách có tính gợi mở cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong thời gian qua; vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và của từng đơn vị thuộc Bộ nói riêng. Một số vướng mắc cơ bản là lực cản cho sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Đồng thời, đề cấp đến các hướng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đề xuất và kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị trong thời gian qua; vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung và của từng đơn vị thuộc Bộ nói riêng. Một số vướng mắc cơ bản là lực cản cho sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao, du lịch.

Đồng thời, đề cấp đến các hướng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đề xuất và kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ trong thời gian tới.

9252-1684287894.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu kết luận buổi toạ đàm và gặp mặt..

Kết luận buổi toạ đàm và gặp mặt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, thời gian qua chúng ta đã có nhiều cố gắng trong công tác nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là trong tình hình mới, việc gắn nghiên cứu khoa học công nghệ với đổi mới sáng tạo như là yêu cầu tất yếu, bắt buộc cho công tác quản lý và thực tiễn của ngành văn hoá thể thao và du lịch.

Theo Thứ trưởng, đây là vấn đề rất cần thiết và liên quan đến tất cả các cơ quan của Bộ, từ cơ quan quản lý nhà nước đến các cơ sở đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu hay các cơ quan sự nghiệp khác.

Thứ trưởng bày tỏ mong mốn các đơn vị nâng cao chất lượng các đề xuất cũng như chất lượng, tiến độ, hiệu quả của các đề tài. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần có hướng dẫn cụ thể, đơn giản, gọn nhẹ nhất cho các cơ quan, đơn vị để làm sao biến công tác nghiên cứu khoa học trở thành một công việc thú vị.

"Chúng ta không thể có kết quả tốt khi chúng ta chỉ làm những công việc bị bắt buộc mà không phải những việc chúng ta mong muốn làm", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nói và đề nghị phải cắt bỏ các thủ tục rườm rà, tập trung những gì tinh tuý nhất vào thực hiện đề tài để đảm bảo kết quả.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải lựa chọn vấn đề quan trọng nhất, đang diễn ra hàng ngày và cấp bách nhất để đưa vào đề tài nghiên cứu, Bộ VHTTDL cũng như Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường sẽ hỗ trợ tối đa để các đơn vị thực hiện các đề tài khoa học, làm sao phục vụ hữu ích cho công tác quản lý và phát triển ngành văn hoá, thể thao du lịch nói chung.

Xuân Trường