Tham dự buổi làm việc, về phía tổ chức quản lý bóng đá quyền lực nhất hành tinh có sự hiện diện của hai chuyên gia là ông Aris Caslib và ông Chokey Nima. Về phía VFF, thành phần tham gia gồm có: ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký, bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư ký, ông Koshida Takeshi - Giám đốc Kỹ thuật, ông Nguyễn Hoàng Phương - Ủy viên Ban Bóng đá phong trào, Trưởng dự án Dự án Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam (FFAV).

Bên cạnh các lãnh đạo chủ chốt, Hội thảo còn có sự tham dự đại diện từ 7 phòng, ban chức năng của VFF bao gồm: Phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo & Tổ chức thành viên, Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Kỹ thuật, Trọng tài và Tổ chức thi đấu. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự này cho thấy tầm quan trọng của hệ thống bóng đá phong trào trong việc định hình tương lai phát triển của thể thao nước nhà.
Tại buổi làm việc, các chuyên gia của FIFA đã trực tiếp trình bày báo cáo phân tích chuyên sâu về môi trường bóng đá phong trào nghiệp dư hiện tại của Việt Nam. Ngay sau đó, 2 bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận cởi mở về các nội dung liên quan đến mục tiêu, định hướng và tìm kiếm các giải pháp phát triển bóng đá phong trào nghiệp dư một cách hiệu quả trong giai đoạn tới.

Nội dung thảo luận của Hội thảo tập trung sâu vào việc đánh giá bức tranh thực trạng, đồng thời tiến hành rà soát lại toàn bộ chiến lược phát triển bóng đá phong trào nghiệp dư đang được áp dụng hiện nay. Từ cơ sở dữ liệu đó, các chuyên gia của FIFA và VFF đã bóc tách, xác định rõ những cơ hội mang tính bước ngoặt cũng như các thách thức còn tồn đọng; đồng thời đề xuất hàng loạt giải pháp thiết thực nhằm mở rộng tối đa cơ hội tham gia bóng đá cho mọi đối tượng trong xã hội.
Đại diện FIFA khẳng định: Tổ chức sẽ tiếp tục duy trì sự đồng hành chặt chẽ và dành những nguồn lực hỗ trợ tốt nhất cho VFF trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện cũng như triển khai các chiến lược phát triển bóng đá phong trào nghiệp dư. Đây được xem là chiếc chìa khóa vàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Sự cam kết đồng hành từ phía FIFA không chỉ mang lại nguồn lực chuyên môn chuẩn quốc tế mà còn tiếp thêm động lực lớn để VFF kiên trì với mục tiêu xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa bóng đá ngay từ cấp cơ sở, tạo nền tảng vững chắc để các đội tuyển quốc gia cất cánh trong tương lai.