Trước thềm World Cup 2026, FIFA chuẩn bị áp dụng quy định đặc biệt tại World Cup 2026 nhằm xử lý triệt để các pha kéo áo, đẩy người trong vùng cấm trước khi bóng vào cuộc.
Theo truyền thông Anh, các quan chức cấp cao của FIFA đang xây dựng chỉ thị mới dành riêng cho World Cup 2026 sau khi chứng kiến hàng loạt tranh cãi tại Premier League mùa này.
Điểm đáng chú ý nằm ở việc trọng tài có thể thổi phạt ngay cả khi bóng chưa lăn ở các tình huống phạt góc hoặc đá phạt.

Động thái này xuất hiện không lâu sau vụ bàn gỡ hòa của Callum Wilson trong trận West Ham United gặp Arsenal bị VAR từ chối vì lỗi tác động lên thủ môn David Raya. Trong mùa này, Arsenal cũng thường xuyên có những pha tác động lên thủ môn đối phương nhằm tạo lợi thế ở các tình huống phạt góc.
FIFA được cho là không muốn World Cup biến thành "sàn đấu vật" với những màn kéo người, chắn người hỗn loạn trong vùng cấm. Vì vậy, các trọng tài tham dự giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada Hè này sẽ được yêu cầu xử lý cứng rắn hơn.
Nếu quy định được thông qua, các đội bóng có thể bị thổi phạt đền, đá phạt hoặc nhận thẻ vàng, thẻ đỏ dù bóng chưa chính thức vào cuộc. Đây là thay đổi rất lớn bởi luật hiện tại chỉ cho phép xử phạt các lỗi không mang tính bạo lực khi bóng đã lăn.
VAR cũng được giao nhiệm vụ theo dõi kỹ những tình huống chắn người trái phép ngoài bóng. FIFA thậm chí lấy ví dụ từ trận giao hữu giữa tuyển Anh và Uruguay hồi tháng 3, khi bàn thắng của Ben White đến sau pha va chạm của Adam Wharton với hậu vệ Jose Maria Gimenez.

Cùng với đó, theo COPE, các câu lạc bộ có cầu thủ dự World Cup 2026 năm nay dự kiến nhận được khoản tiền hơn 11.000 USD cho mỗi cầu thủ/ngày trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Đây là động thái hỗ trợ tài chính quan trọng trong bối cảnh World Cup 2026 mở rộng quy mô, ảnh hưởng trực tiếp đến lịch thi đấu và nguồn lực của các câu lạc bộ chuyên nghiệp.
Với việc World Cup 2026 kéo dài 38 ngày, tổng kinh phí FIFA phải chi trả cho các đội bóng sẽ đạt con số kỷ lục. FIFA từng chi 209 triệu USD cho chương trình bồi thường này ở World Cup 2022. Tại World Cup 2026 và 20230, ngân sách tăng lên mức kỷ lục 355 triệu USD, tức khoảng 70%.
Một điểm mới đáng chú ý là đối tượng thụ hưởng ngân sách. Các khoản thanh toán không chỉ áp dụng cho câu lạc bộ đang nắm giữ hợp đồng cầu thủ, mà còn được chia sẻ cho cả những đội bóng tiếp nhận cầu thủ đó thi đấu theo dạng cho mượn.
Động thái của FIFA nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả các bên trực tiếp quản lý và chăm sóc cầu thủ trước và trong thời gian diễn ra sự kiện.
Việc FIFA tăng mức đền bù là kết quả của những nỗ lực đàm phán nhằm xoa dịu áp lực lên các câu lạc bộ khi phải nhả người cho đội tuyển quốc gia trong khoảng thời gian dài và đối mặt với rủi ro chấn thương của các trụ cột.