Cụ thể, đội tuyển Malaysia đã bị FIFA xử thua 0-3 trong các trận đấu giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine dịp FIFA Day tháng 5 và tháng 9. Đây đều là những trận đấu giao hữu quốc để được xếp ở cấp độ 1. Án phạt được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật FIFA hôm 12/12, xác định đội tuyển Malaysia đã đăng ký và sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận giao hữu nói trên, vi phạm điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA.
Quyết định của FIFA là rất rõ ràng, nhanh chóng trong khi AFC vẫn có ý chờ đợi phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia nộp đơn kiện.
Trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại sân Bukit Jalil hồi tháng 6, chủ nhà Malaysia đã dử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. Cụ thể, theo kết luận của FIFA, các giấy khai sinh của các cầu thủ nhập tịch đã bị chỉnh sửa hoặc làm giả với mục đích làm thay đổi nguồn gốc, nơi sinh và gian dối trong việc đăng ký. Toàn bộ 7 cầu thủ trên đã phải nhận án phạt bị cấm thi đấu trong vòng 1 năm và FAM cũng phải nộp phạt khoản tiền lớn.
Sở dĩ, FIFA mới chỉ xử thua 3 trận đấu giao hữu mà chưa động đến các trận đấu khác của đội tuyển Malaysia tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 vì đây là giải đấu do AFC tổ chức nên trách nhiệm xem xét thuộc về cơ quan này. Tuy chưa đưa ra bất kỳ án phạt nào liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định của đội tuyển Malaysia, nhưng AFC cũng đã đặt ra hạn chót là ngày 31/3/2026 và hối thúc CAS sớm đưa ra phán quyết để kịp thời xử lý trước khi tiến hành Lễ bốc thăm Vòng chung kết ASIAN Cup 2027.
Gần như chắc chắn, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong ít nhất 2 trận đấu tại Vòng loại ASIAN Cup 2027, gặp đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam. Khi ấy, đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng thêm 3 điểm, trong khi Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm và không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng F cùng tấm vé duy nhất tới dự Vòng chung kết.