Bước vào trận đấu gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm cao với mục tiêu giành chiến thắng để tranh ngôi đầu bảng B. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bất ngờ có những sự thay đổi khi Ngọc Bảo, Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc có tên trong đội hình xuất phát, còn Cao Pendant Quang Vinh được kéo vào giữa sân, chơi tự do và thường xuyên áp sát vào vòng cấm Thái Lan.
Dù chơi chủ động ngay khi nhập cuộc, nhưng đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới ngay phút thứ 10 khi Sarach Yooyen tung cú sút xa khiến thủ môn Patrik Lê Giang không thể chống đỡ. Bàn thắng sớm giúp Thái Lan chủ động làm giảm nhịp độ, còn Việt Nam chơi tốt hơn khi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn.

Đáng chú ý nhất chính là tình huống mà Nguyễn Tài Lộc đón đường chuyền chọc khe của Minh Khoa, đưa bóng vào lưới của Thái Lan trong tư thế đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, trọng tài Ben Abraham không công nhận bàn thắng sau khi tham khảo VAR vì trước đó tiền đạo của câu lạc bộ Ninh Bình rơi vào thế việt vị.
Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 1-0 cho người Thái. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik tung Hoàng Đức, Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng vào sân thay cho Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc. Quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ hòa tiếp tục được duy trì trong xuyên suốt thời gian còn lại của trận đấu.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan đã phải lùi sâu, chờ đợi thời cơ bằng những tình huống phản công. Vận may lần lượt đi qua khi các chân sút của đội tuyển Việt Nam không thể tận dụng triệt để cơ hội để ghi bàn.
Mãi dâng cao không tìm được bàn thắng, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik lại phải đối mặt với quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi để thủng lưới ngay phút bù giờ cuối trận. Phút 90+2, Chaiyaphon Otton phá bẫy việt vị và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.
Với kết quả này, Thái Lan sớm giành vé vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Còn Việt Nam xếp nhì bảng B với 3 điểm và không thể giành vé vào chung kết vì theo Điều lệ, nếu 2 đội bằng điểm số thì sẽ xét đối đầu rồi mới đến hiệu số bàn thắng.

Dù phải đón nhận thất bại nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chiến đấu đến tận những giây cuối cùng và đã làm tất cả những gì có thể. Đây là giải đấu mà những "Chiến binh Sao Vàng” thiếu vắng ít nhất 5 trụ cột do chấn thương. Sau trận đấu này, toàn đội sẽ dồn hết sự tập trung cho trận cuối cùng của bảng B gặp Pakistan vào ngày 2/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno.
Đội hình ra sân
Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kamam, Chanathip, Suphanan Bureerat.
Việt Nam: Lê Giang Patrik; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo (Khoa Ngô 80’); Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long (Hai Long 62’), Tuấn Tài (Minh Hoàng 46’); Minh Khoa (Hoàng Đức 46’) Đình Bắc, Tài Lộc (Hoàng Hên 46’).