Festival Biển Khánh Hòa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, thể thao, du lịch và gắn kết cộng đồng

Sau 3 ngày tổ chức, Festival Biển Khánh Hòa 2026 vừa khép lại với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa như một điểm đến biển giàu bản sắc, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của các sự kiện văn hóa trong việc kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế dịch vụ và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng địa phương với du khách. 

Là sự kiện văn hóa - du lịch quy mô cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Festival Biển Khánh Hòa năm nay mang đến chuỗi chương trình đặc sắc, bao gồm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đường phố, các giải thể thao  và không gian trải nghiệm văn hóa biển. Chỉ trong 3 ngày (từ 17-19/7), Sự kiện đã thu hút gần 788.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 225.000 lượt, khách quốc tế khoảng 50.000 lượt, doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

picture1-1784800809.jpg
Festival Biển Khánh Hòa 2026 vừa khép lại với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - khẳng định, Festival Biển Khánh Hòa 2026 đã thành công lan tỏa tình yêu biển đảo, thông điệp phát triển xanh và khát vọng hội nhập của tỉnh tới hàng ngàn du khách. Từ khâu chuẩn bị kĩ lưỡng đến triển khai bài bản, tỉnh Khánh Hòa thể hiện rõ quyết tâm biến lễ hội này trở thành sự kiện thường niên có sức lan tỏa trong nước và khu vực.

Sôi nổi nhiều giải đấu đấu hấp dẫn

Bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, tại Festival Biển Khánh Hòa 2026, hàng loạt giải đấu thể thao quy mô lớn được tổ chức liên tiếp không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, đỉnh cao cho các vận động viên mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa của xứ Trầm Hương, biển yến đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Nằm trong chuỗi hoạt động thể thao Festival Biển Khánh Hòa 2026, Giải Bơi quốc tế Sea Star Nha Trang Bay 2026  diễn ra cuối tháng 6 thu hút 30 câu lạc bộ trong nước, quốc tế với gần 1.500 vận động viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia. 

Điểm nhấn nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động thể thao của Festival Biển là Giải đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026 (diễn ra từ ngày 16 đến 20/7) trên vịnh Nha Trang, khu vực trước Quảng trường 2 tháng 4. Với sự góp mặt của 9-12 đội đến từ các câu lạc bộ thuyền buồm trong nước và quốc tế, thi đấu theo hình thức Fleet Racing (đồng đội) theo chuẩn của Liên đoàn Thuyền buồm Thế giới. 

an-du-1784800853.webp
Giải Đua thuyền buồm quốc tế VPS Cup Nha Trang 2026

Giải Golf Anara Championship - Khánh Hòa 2026 diễn ra ngày 18/ 7 tại sân Golf Anara Bình Tiên, xã Công Hải) với sự góp mặt của 80 - 100 golfer trong nước và quốc tế là một sự kiện thể thao hấp dẫn. Đây là dịp để du khách cùng các golfer trải nghiệm sân golf đạt chuẩn quốc tế giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp của vùng đất Khánh Hòa. 

Bên cạnh những giải đấu mang tầm quốc tế, Festival Biển Khánh Hòa 2026 còn quy tụ nhiều hoạt động thể thao phong phú phục vụ đông đảo người dân, du khách. Giải chạy Nha Trang City Trail lần I (diễn ra ngày 18 đến 19/7) thu hút 4.000 vận động viên lần đầu tiên tham gia chinh phục những cung đường ven biển kết hợp với đồi núi đặc trưng. Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và đẹp mắt, giải đấu hứa hẹn mang đến trải nghiệm chạy bộ độc đáo giữa không gian biển trời Nha Trang.

chat-ctt-jpg-1784780365-1727-1784780527-1784801428.webp
Giải chạy Nha Trang City Trail lần I năm 2026

Ngoài ra, Giải Lân - Sư - Rồng các Câu lạc bộ tỉnh Khánh Hòa lần I (diễn ra từ ngày 1 đến 6/7 tại Tháp Trầm Hương) và Chương trình đồng diễn thể dục dưỡng sinh với 350 người tham gia vào sáng 18/7 tại Quảng trường 2 tháng 4 là những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng, nơi thể thao không chỉ là thi đấu mà còn là sợi dây gắn kết người dân với du khách trong không khí lễ hội sôi động, thân thiện. Bên cạnh đó, màn diễu hành ô tô cổ Carnival (từ ngày 17 đến 18/7) với sự tham gia khoảng 20 chiếc xe cổ đến từ TP. Hồ Chí Minh cũng tạo nên điểm nhấn độc đáo, góp phần tô điểm cho hình ảnh Nha Trang năng động, văn minh và hiện đại. 

Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chuỗi hoạt động thể thao đa dạng, phong phú, mang tầm quốc gia và quốc tế đang khẳng định vị thế của Nha Trang - Khánh Hòa không chỉ là điểm đến du lịch biển, đảo hấp dẫn, mà còn từng bước trở thành trung tâm thể thao biển của khu vực. Mỗi giải đấu, mỗi hoạt động trải nghiệm không chỉ mang đến những màn tranh tài sôi động, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa, lan tỏa tinh thần năng động, khát vọng vươn lên và sức hút của một điểm đến giàu tiềm năng trên bản đồ du lịch, thể thao quốc tế.

Chung tay tạo nên một mùa lễ hội đáng nhớ

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, sự đồng hành của gần 20 doanh nghiệp lớn trong nước đã góp phần tăng sức hấp dẫn và lan tỏa giá trị của Festival Biển Khánh Hòa 2026. Không chỉ hỗ trợ tổ chức, các doanh nghiệp còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến và tạo thêm động lực cho du lịch của tỉnh. Trong đó, doanh nghiệp đầu tàu của ngành bia Việt Nam - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cũng góp mặt với thương hiệu Bia Saigon, tích cực lan tỏa tinh thần hiếu khách, tình yêu biển đảo và những giá trị kết nối cộng đồng mà lễ hội hướng tới.

Tại lễ hội, thương hiệu Bia Saigon hiện diện trong các hoạt động xuyên suốt 3 ngày cuối tuần, trở thành điểm chạm để du khách gặp gỡ, giao lưu và cùng tận hưởng không khí sôi động của một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất tỉnh Khánh Hòa. Gian hàng giới hiệu Bia Saigon Export Premium (Bia Saigon EP) thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm. Tại khu vực miền Trung, dòng Bia Saigon EP từ lâu được người tiêu dùng địa phương yêu thích nhờ hương vị cân bằng, êm đằm và sảng khoái. Với festival năm nay, SABECO còn mang đến phiên bản giới hạn - lon 250ml của Bia Saigon EP với thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, phù hợp để du khách thưởng thức, hòa mình trong không gian lễ hội. 

picture3-1784800953.jpg
Gian hàng giới hiệu Bia Saigon Export Premium (Bia Saigon EP) thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm.

Bà Patsy Lim - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing (SABECO) - cho biết: "Chúng tôi tin rằng giá trị thực sự của mỗi lễ hội không chỉ nằm ở quy mô hay những hoạt động diễn ra trong vài ngày mà là ở khả năng kết nối con người và những kỷ niệm đẹp sau khi sự kiện khép lại. Festival Biển Khánh Hòa 2026 là một dịp như vậy. Đồng hành cùng lễ hội, SABECO và Bia Saigon mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu khách, niềm tự hào về văn hóa biển và tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa người dân địa phương với du khách. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng rằng hương vị êm đằm của Bia Saigon EP đã góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho một lễ hội đang từng bước vươn tầm quốc gia và quốc tế".

Doanh nghiệp cùng địa phương song hành tạo nên giá trị bền vững

Đây không phải lần đầu tiên SABECO đồng hành cùng Khánh Hòa trong một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Trong nhiều năm qua, công ty đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng tại địa phương, từ những chương trình đón Tết cùng người dân đến các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng. Hồi cuối tháng ba vừa qua, SABECO cũng đồng hành cùng Giải vô địch quốc gia Tiền Phong Marathon 2026 tại Khánh Hòa. Những hoạt động này góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Khánh Hòa, đồng thời phản ánh cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

picture4-1784801073.jpg
Sabeco luôn đồng hành cùng  Khánh Hòa trong một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế

Giữa bối cảnh du lịch Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực và quốc tế, các lễ hội như Festival Biển Khánh Hòa vừa góp phần quảng bá điểm đến, vừa là cầu nối giới thiệu sự đa dạng về văn hóa và con người Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước. Và để những sự kiện như vậy có sức lan tỏa lâu dài, bên cạnh việc đóng góp nguồn lực, doanh nghiệp cũng góp phần nâng cao trải nghiệm của người tham dự và mở rộng sức ảnh hưởng của các sự kiện văn hóa. 

Minh Anh