Trong thông báo được New Straits Times trích lời, ông Yusoff Mahadi cho biết: “Đội ngũ pháp lý của FAM có 10 ngày để chuẩn bị và nộp toàn bộ lập luận bằng văn bản, với thời hạn chót là ngày 18/12. FAM cam kết xử lý quá trình này một cách chuyên nghiệp và minh bạch, tôn trọng mọi quy trình pháp lý đã được thiết lập. Những diễn biến tiếp theo sẽ được công bố khi có kết quả”.
Đây là lần thứ hai FAM đệ đơn kháng cáo, sau khi kiến nghị ban đầu gửi lên FIFA đã bị bác bỏ hồi tháng 10. Lần này, việc đưa vụ việc lên CAS trở thành con đường pháp lý cuối cùng mà Bóng đá Malaysia có thể kỳ vọng.
FIFA trước đó kết luận rằng, 7 cầu thủ có gốc nước ngoài - gồm: Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel - đã “không đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia do hồ sơ nhập tịch bị làm giả”.
Theo phán quyết ngày 25/9, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,4 tỉ đồng), trong khi các cầu thủ nói trên bị cấm thi đấu 12 tháng và nộp phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65 triệu đồng). FIFA cáo buộc FAM “làm giả và xuyên tạc thông tin” trong quá trình đăng ký cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.
Sự việc khiến Bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng, khi hình ảnh “cọp Malaya” vốn đang khởi sắc sau ASIAN Cup 2023 nay đối diện nguy cơ bị tước quyền tham dự các giải lớn kế tiếp.
Giới chuyên môn và luật sư Malaysia cho rằng, cơ hội để FAM chiến thắng tại CAS gần như bằng không, bởi không có chứng cứ mới đủ thuyết phục để đảo ngược quyết định của FIFA. Thậm chí, nhiều ý kiến trong nước nhận định việc tiếp tục kháng cáo chỉ khiến tình hình thêm rối ren, có thể dẫn đến án phạt nặng hơn nếu CAS bác đơn.
Không ít người hâm mộ kêu gọi FAM “chấp nhận sai lầm, rút kinh nghiệm sâu sắc thay vì ngoan cố”, bởi một thất bại nữa ở cấp CAS có thể kéo theo hệ lụy cho toàn bộ Ban Chấp hành liên đoàn hiện nay - những người trực tiếp chịu trách nhiệm pháp lý và uy tín quốc tế của Bóng đá Malaysia.
Trong bối cảnh vụ việc leo thang, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đang theo dõi chặt chẽ tiến trình pháp lý giữa FAM và CAS. AFC đồng thời đề nghị các bên liên quan, gồm FIFA và CAS, đẩy nhanh quá trình điều trần để sớm có kết luận dứt điểm.
AFC nhấn mạnh, tiến trình này cần hoàn tất trước ngày 31/3/2026 - thời điểm kết thúc Vòng loại ASIAN Cup 2027. Nếu quyết định cuối cùng vẫn không có lợi cho Malaysia, đội tuyển nước này hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 ở 2 trận tại Vòng loại, đồng nghĩa cơ hội góp mặt ở ASIAN Cup gần như chấm dứt.
Dù FAM khẳng định việc kháng cáo là “nỗ lực đòi lại công bằng”, giới quan sát quốc tế nhận định đây là “canh bạc pháp lý” đầy rủi ro. Kết quả vụ kiện không chỉ quyết định số phận 7 cầu thủ bị cấm thi đấu, mà còn định hình tương lai của cả nền Bóng đá Malaysia - nơi niềm tin từ người hâm mộ đang dần cạn kiệt.