
Thi đấu trước đám đông khán giả nhà cuồng nhiệt tại sân vận động Olympic được xây dựng cho Thế vận hội 1912, nhà đương kim vô địch Olympic 2 lần đã xuất sắc vượt qua mức xà 6m28 ngay trong lần thử đầu tiên của mình. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục cũ 6m27 mà chính anh lập được hồi đầu năm nay, và theo đúng nghĩa đen, là lần thứ 12 anh "vượt qua mọi giới hạn" trong lịch sử.
Như đã trở thành "thương hiệu" ăn mừng của mình, Mondo Duplantis - chàng trai 25 tuổi - đã xé áo ăn mừng và chạy dọc đường đua trên sân điền kinh trước sự hân hoan của khán giả nhà tại sân Olympic. Đây là lần đầu tiên anh phá kỷ lục thế giới tại Thụy Điển - điều mà anh từng nói sau sự kiện ở Oslo hồi đầu tuần rằng "sẽ là một giấc mơ" - và đám đông đã thực sự "phát cuồng".
Siêu sao người Thụy Điển gốc Mỹ đã ghi dấu chiến thắng thứ 37 trong tổng số 41 lần tham gia Diamond League, bỏ xa đối thủ xếp thứ hai là Kurtis Marschall của Australia với thành tích tốt nhất là 5m90. Duplantis lần đầu phá kỷ lục thế giới vào năm 2020 khi vượt qua mốc 6m16 do Renaud Lavillenie của Pháp thiết lập. Lavillenie, 38 tuổi, về thứ tư vào Chủ Nhật với thành tích 5m80. Kurtis Marschall của Australia, người từng giành huy chương đồng thế giới năm 2023, đứng thứ hai với 5m90, trong khi Menno Vloon (5m80) của Hà Lan lọt vào tốp ba trong một dàn vận động viên nam tài năng.
Đây lại là một năm xuất sắc đối với vận động viên sinh ra ở Lafayette (Florida), người đã vượt qua mức 6m27 vào tháng 3 tại giải All Star Perche ở Pháp và được vinh danh là Vận động viên xuất sắc nhất thế giới của Laureus vào cuối tháng 4. Dù một lần nữa thống trị cuộc thi vào Chủ Nhật, Duplantis vẫn cảm thấy còn chỗ để cải thiện: "Sẽ có những cú nhảy tốt hơn trong tương lai. Tôi đang cố gắng tận hưởng điều này ngay bây giờ, đó là điều quan trọng nhất…". Khi được hỏi về Giải vô địch Điền kinh thế giới tại Tokyo vào tháng 9, vận động viên người Thụy Điển bày tỏ:"Hy vọng là cao hơn. Tôi vẫn cố gắng đẩy nó lên, tôi vẫn cố gắng nhảy cao hơn".
Ở một số nội dung khác, vận động viên chủ nhà Andreas Almgren đã tận dụng bầu không khí cuồng nhiệt ở Stockholm để thiết lập kỷ lục châu Âu mới trên đường Chạy 5.000m nam với thời gian 12 phút 44.27 giây để giành chiến thắng. Ở nội dung chạy vượt rào 400m nam, nhà vô địch Olympic Rai Benjamin đã vượt qua Alison dos Santos để giành chiến thắng, trong khi Karsten Warholm về thứ ba. Ở nội dung chạy 100m nữ, Julien Alfred đã giành chiến thắng với thời gian 10.75 giây, thành tích nhanh thứ hai trong năm. Đây mới chỉ là cuộc đua thứ hai trong mùa giải của nhà vô địch Olympic này sau chiến thắng ở Oslo. Dina Asher-Smith của Anh về thứ hai (10.93 giây) và Marie-Josee Ta Lou-Smith của Bờ Biển Ngà về thứ ba (11.00 giây). Ở nội dung chạy vượt rào 400m nữ, nữ vận động viên từng 2 lần giành huy chương đồng Olympic - Femke Bol - đã giành chiến thắng với thời gian tốt nhất mùa giải là 52.11 giây. Cô về đích trước Dalilah Muhammad của Mỹ (52.91 giây) và Gianna Woodruff của Panama (53.99 giây).