Đột phá ấn tượng
Năm 2024, Đua thuyền Hải Phòng tạo đột phá ấn tượng ở đấu trường trong nước và quốc tế. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Loan cho biết: Đua thuyền Hải Phòng tham dự 8 giải đấu trong nước và 4 giải quốc tế, giành tổng số 44 huy chương vàng (17 huy chương vàng các giải quốc tế và 27 huy chương vàng các giải trong nước). Đây là thành tích tốt nhất của Đua thuyền Hải Phòng từ trước đến nay.
Ở đấu trường quốc tế, các tay chèo Hải Phòng thi đấu thành công ở các giải Đông Nam Á và U18, U23 Châu Á khi giành 17 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Nổi bật, huy chương vàng của tay chèo Hoàng Thị Hường ở giải vô địch Đua thuyền U23 châu Á và “cơn mưa vàng” ở giải Đua thuyền vô địch Đông Nam Á (16 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 8 huy chương đồng). Ngoài nội dung sở trường Canoeing, Đua thuyền Hải Phòng gây bất ngờ lớn ở nội dung Rowing, khi đoạt 4 huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia và giải vô địch Đông Nam Á.
Các giải trong nước, Đua thuyền Hải Phòng giành tổng số 27 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Năm 2024, các vận động viên Hải Phòng tranh tài ở 8 giải đấu. Đây là số lượng giải đấu nhiều nhất mà Đua thuyền Hải Phòng tham gia trong 1 năm từ trước tới nay. Với phong độ cao, các tay chèo Hải Phòng tạo đột phá về thành tích khi giành được số lượng huy chương lớn nhất từ trước tới nay.
Thành công của Đua thuyền Hải Phòng càng ý nghĩa hơn bởi những huy chương vàng quý giá đến từ các vận động viên chủ lực như: Đỗ Thị Thanh Thảo, Hoàng Thị Hường, Nguyễn Văn Hà, trong khi đó, các tay chèo trẻ như: Hoàng Thị Lâm, Hoàng Tú Uyên, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Quang Chiến, Nguyễn Nguyên Quân... cũng thể hiện được khát khao và bản lĩnh thi đấu khi đạt được thành tích ấn tượng. Theo đánh giá của huấn luyện viên Nguyễn Thị Loan, nhiều vận động viên trẻ chứng minh năng lực chuyên môn, giúp Ban huấn luyện có kế hoạch dài hạn xây dựng nền tảng phát triển môn Đua thuyền vươn tới chinh phục những thành tích cao hơn trong tương lai ở các giải đấu trong nước và quốc tế.
Tiếp tục đầu tư, nâng cao thành tích
Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Thảo cho biết: Đua thuyền Hải Phòng có lợi thế lớn do sở hữu trung tâm huấn luyện đạt chuẩn quốc tế và có đội tuyển quốc gia tập luyện thường xuyên tại đây. Thời gian tới, đơn vị đề xuất Sở Văn hoá và Thể thao trình thành phố bổ sung nhân sự, trang thiết bị cho môn Đua thuyền, đồng thời, tìm kiếm chuyên gia nước ngoài phù hợp cũng như bố trí các đợt tập huấn nước ngoài với mục tiêu xây dựng nền tảng vững chắc tạo đột phá về thành tích để Đua thuyền trở thành môn thể thao mũi nhọn của thể thao thành tích cao Hải Phòng.
Đánh giá về lực lượng và tiềm năng phát triển của Đua thuyền Hải Phòng, huấn luyện viên Nguyễn Thị Loan cho rằng: để phát triển toàn diện các nội dung, đồng thời xây dựng lực lượng kế cận, bộ môn đang gặp khó khăn về trang, thiết bị phục vụ luyện tập, thi đấu. Do trang thiết bị phục vụ thiếu, toàn đội phải chia thành nhiều nhóm và phân lịch thuyền để tập. Điều này ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn bởi nếu đủ thuyền và thiết bị luyện tập trên bờ thì các vận động viên có điều kiện luyện tập tốt, bảo đảm sức khoẻ và tiến bộ tốt hơn về chuyên môn cũng như tâm lý thi đấu.
Đua thuyền Hải Phòng có tiềm năng phát triển nhưng để tạo sức mạnh mang tính đột phá cần sự đầu tư về trang thiết bị luyện tập, thi đấu và bổ sung chuyên gia, huấn luyện có trình độ cao. Nếu được đáp ứng những yêu cầu cơ bản về chuyên môn, Đua thuyền Hải Phòng sẽ là “mỏ vàng” của thể thao thành tích cao thành phố trong nhiều năm tới