Đưa FIFA ASEAN Cup về "chảo lửa" Bung Karno, Indonesia gửi lời thách thức tới các đối thủ

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã chính thức xác nhận việc lựa chọn "thánh địa" Gelora Bung Karno làm sân nhà tại FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này khẳng định, tham vọng lớn cùng mức độ đầu tư nghiêm túc của bóng đá xứ Vạn đảo đối với giải đấu hoàn toàn mới do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thành lập và điều hành.

Để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc hạng Premier của FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong đợt FIFA Days tháng 9 và tháng 10, PSSI đã ấn định 2 địa điểm thi đấu chính thức gồm: sân vận động Si Jalak Harupat có sức chứa khoảng 27.000 chỗ ngồi và "chảo lửa" Gelora Bung Karno với sức chứa lên tới 78.000 khán giả.

Trong đó, sự trở lại của Bung Karno tại Thủ đô Jakarta thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận. Địa điểm mang tính biểu tượng này không chỉ sở hữu quy mô hoành tráng mà còn nổi tiếng bởi bầu không khí cuồng nhiệt, tạo ra sức ép khủng khiếp cho bất kỳ đội khách nào.

bung-karno-1786408490.jpg
Indonesia đưa "chảo lửa" Bung Karno đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026

Quyết định này cho thấy, sự thay đổi rõ rệt trong chiến lược của PSSI. Còn nhớ tại kỳ ASEAN Cup 2026 vừa qua, PSSI chỉ đăng ký sân Pakansari (sức chứa khoảng 30.000 chỗ) nằm khá xa trung tâm Jakarta làm sân nhà cho tuyển quốc gia. Quy mô hạn chế của Pakansari đã không thể tạo ra hiệu ứng truyền thông và cổ vũ bùng nổ như Bung Karno.

Sự đầu tư mạnh mẽ vào FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Indonesia vừa trải qua một kỳ ASEAN Cup 2026 gây thất vọng lớn khi sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Màn trình diễn dưới kỳ vọng khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bóng đá xứ Vạn đảo đặt rất nhiều niềm tin vào sự trở lại của thầy trò huấn luyện viên John Herdman ở sân chơi cấp độ FIFA, nhất là khi họ được thi đấu dưới sự tiếp sức của gần 80.000 khán giả nhà.

Khác với giải đấu truyền thống của khu vực, FIFA ASEAN Cup diễn ra trùng vào các đợt FIFA Days và nằm trong hệ thống thi đấu chính thức do FIFA quản lý. Do đó, điểm số tích lũy trên Bảng xếp hạng FIFA cùng mức tiền thưởng dành cho các trận thắng và danh hiệu vô địch cao hơn rất nhiều.

gbk-1710900520001920678863-1786408645.jpg
Chọn Bung Karno đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia thể hiện tham vọng vươn tầm

FIFA ASEAN Cup 2026 được thiết kế với cơ chế nâng/hạ hạng tương tự mô hình UEFA Nations League. Mùa giải đầu tiên quy tụ 14 đội tuyển, chia làm 2 hạng đấu: Premier (dành cho 8 đội có thứ hạng FIFA cao nhất) và Challenge (dành cho các đội còn lại).

Ở hạng Premier, 8 đội tuyển được chia đều vào 2 bảng đấu. Bảng A gồm: chủ nhà Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Bảng B gồm: Việt Nam, Pakistan, Thái Lan và Philippines.

Theo Điều lệ của giải, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền tiến thẳng vào trận chung kết. Trái lại, đội xếp cuối mỗi bảng sẽ phải ngậm ngùi xuống chơi tại hạng Challenge ở mùa giải kế tiếp. Việc rơi vào bảng A đầy duyên nợ cùng lợi thế sân nhà Bung Karno hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc đối đầu nảy lửa cho Indonesia trong đợt tập trung tháng 9 tới.

Bảo Ngân