Đội tuyển U16 Việt Nam bắt đầu hành trình dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022

Đội tuyển U16 Việt Nam đã rời Hà Nội vào lúc 18 giờ ngày 27/7 để bắt đầu hành trình tham dự giải Bóng đá U16 vô địch Đông Nam Á 2022.

Chuyến bay đưa 40 thành viên của đội tuyển U16 Việt Nam đã khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) và điểm đến là sân bay Changi (Singapore).

img-1305jpg-1658967174.jpg

Khoảng 23 giờ cùng ngày, đội tuyển U16 Việt Nam đến trạm “chung chuyển” đầu tiên, trong hành trình 3 chặng bay tới điểm thi đấu tại Yogyakarta (Indonesia).

Dù phải bay 3 chặng liên tiếp (Hà Nội - Singapore, Singapore - Jakarta, Jakata - Yogyakarta) với tổng thời gian lên đến 24 giờ nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn bày tỏ niềm háo hức khi được thi đấu tại giải đấu tầm cỡ khu vực ở lứa tuổi của mình.

Đội trưởng Nguyễn Công Phương chia sẻ: “Với tôi và nhiều bạn, đây là giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi hy vọng thông qua giải đấu này, Chúng tôi sẽ trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn. Rất mong đội có thể đi đến trận đấu cuối cùng của giải. Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy đã tạo điều kiện cho chúng tôi”.

Theo lịch trình, U16 Việt Nam sẽ quá cảnh tại Singapore trong khoảng 7 tiếng đồng hồ, trước khi tiếp tục cho chặng bay thứ hai, từ sân bay Changi (Singapore) lúc 6 giờ 20 (ngày 28/7) đến sân bay quốc tế Soekarno Hatta (thủ đô Jakarta - Indonesia) vào thời điểm 7 giờ 5 phút. Kế đến, toàn bộ thành viên của U16 Việt Nam sẽ có thời gian chờ kéo dài 7 tiếng đồng hồ, trước khi tiếp tục chặng bay vào lúc 14 giờ 45, từ Jakarta tới Yogyakarta vào 16 giờ 10 cùng ngày.

img-1314heic-1658967147.jpg

Ban đầu, U16 Đông Nam Á 2022 được tổ chức tại thủ đô Jakarta. Tuy nhiên, huấn luyện viên Bima Sakti của đội U16 Indonesia đã để xuất thay đổi địa điểm thi đấu vì sân Patriot Candrabhaga vừa tổ chức giải U19 Đông Nam Á cho thấy chất lượng mặt cỏ không tốt, bị xuống cấp nghiêm trọng.

Tại giải này, đội tuyển U16 Việt Nam nằm tại bảng A cùng chủ nhà chủ nhà Indonesia, Singapore và Philippines. Bảng B gồm Thái Lan, Timor Leste, Lào và Brunei. Ở bảng C, đương kim vô địch Malaysia sẽ chạm trán Úc, Myanmar và Campuchia.

Giải U16 vô địch Đông Nam Á năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 31/7 đến 13/8. Đội tuyển U16 Việt Nam sẽ thi đấu vào các ngày 31/7, 3/8 và 6/8 gặp các đối thủ lần lượt là Singapore, Philippines và Indonesia. Nếu vào bán kết, các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục thi đấu vào ngày 10/8 và các trận chung kết, tranh hạng ba sẽ diễn ra ngày 13/8.

Minh Anh