Đồng Nai xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Vừa qua, tại Văn miếu Trấn Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Đồng Nai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại Quảng Ninh.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Lê Thị Ngọc Loan - Trưởng đoàn Đoàn Thể thao tỉnh Đồng Nai.

anh-1-1668561944.jpg

Tại Lễ xuất quân, ông Bùi Anh Vũ - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao, Phó Trưởng đoàn - cho biết: Năm 2018, Đoàn Thể thao Đồng Nai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đạt 17 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 26 huy chương đồng, xếp vị trí thứ 11/65 toàn đoàn. Đây là thành tích tốt nhất của Đồng Nai qua các kỳ Đại hội. Trong năm 2022, Đồng Nai đã tham dự 72 giải quốc gia đạt (146 huy chương vàng, 133 huy chương bạc, 179 huy chương đồng), tham dự 17 giải quốc tế đạt (21 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 16 huy chương đồng) trong đó nổi bật là Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 7 huy chương đồng và Para Games ASEAN lần thứ 11 tại Indonesia đạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đồng Nai đã có sự chuẩn bị rất sớm từ khâu tuyển chọn, tập huấn, thi đấu đánh giá kết quả chuyên môn, từ đó chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội. Tại Đại hội lần này, Đồng Nai tham gia 28 trong tổng số 43 môn trong chương trình Đại hội, với lực lượng gần 400 vận động viên và hơn 100 huấn luyện viên, chuyên gia.

Theo bà Lê Thị Ngọc Loan - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn Thể thao Đồng Nai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 - cho biết: "Tới thời điểm này công tác chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Đồng Nai tham gia Đại hội đã hoàn tất. Một số môn, các vận động viên đã tập trung các địa điểm thi đấu. Đoàn thể thao Đồng Nai sẽ nỗ lực, cố gắng thi đấu với quyết tâm cao nhất để đạt thành tích tốt nhất. Mục tiêu Đoàn đặt ra là giành ít nhất 15 huy chương vàng, phấn đấu đứng trong thứ hạng từ 10 đến 15 toàn đoàn".

anh-2-1668561944.jpeg

Thể hiện khát khao chinh phục thành tích cao, vận động viên Nguyễn Thùy Linh - đội tuyển Cầu lông tỉnh Đồng Nai, thay mặt cho toàn thể vận động viên Đồng Nai xin hứa: “Tham gia thi đấu tại Đại hội với tinh thần đoàn kết, kỷ luật cao, thi đấu tự tin, quyết tâm, hết mình và sáng tạo trong từng trận đấu, giành huy chương về cho Đoàn thể thao tỉnh Đồng Nai, vì sự phát triển và vinh quang của Thể thao tỉnh nhà”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - nhấn mạnh sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với thể thao tỉnh nhà. Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc để tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã trao cờ xuất quân cho Đoàn Thể thao Đồng Nai.

Trước đó, tại Nhà Bái đường Văn miếu Trấn Biên, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các Sở, ban, ngành, vận động viên, huấn luyện viên thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân.

anh-3-1668561944.jpeg

Dự kiến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 21/12 tại tỉnh Quảng Ninh và một số địa điểm khác: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Thanh Nhàn