Đội tuyển Việt Nam: Xác định 2 mục tiêu lớn trong năm 2024

Vượt qua Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á và cạnh tranh chức vô địch Đông Nam Á là 2 nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển Việt Nam trong năm 2024 đã được Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác định…

euro7172-1708657045.jpg
Đội tuyển Việt Nam hướng tới 2 mục tiêu quan trọng trong năm 2024

Ngay trong tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu quyết tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á với đối thủ cạnh tranh Indonesia. Sau kỳ nghỉ phép 2 tuần, huấn luyện viên Troussier vừa trở lại Việt Nam và chiều 22/2 đã có mặt trên sân tập Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để theo dõi buổi tập của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần này, ông Troussier và các cộng sự cũng sẽ chia nhau tới các sân bóng để theo dõi các trận đấu ở vòng 10 V.League.

Sau khi lượt đi V.League 2023-2024 kết thúc vào ngày 12/3, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho 2 trận đấu liên tiếp với Indonesia tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, lượt đi trên sân Bung Karno vào ngày 21/3 và lượt về tại sân Mỹ Đình ngày 26/3. Với 3 điểm hiện có, đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì tại bảng F, hơn 2 đội xếp sau 2 điểm và cần giành được ít nhất 3 điểm trong 2 trận đấu với Indonesia để duy trì lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào vòng 3.

vff-9-1-1708657177.jpg
Huấn luyện viên Troussier đang phải chịu rất nhiều áp lực sau thất bại tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2023

Giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 - dự kiến khởi tranh từ cuối tháng 11/2024 và kéo dài trong 1 tháng. Sau 2 lần lỗi hẹn với ngôi vô địch, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành lại ngôi vị số 1 tại giải đấu này. Đội tuyển Việt Nam đã 2 lần đăng quang tại AFF Cup 2008 và 2018. Năm 2022, giải vô địch Đông Nam Á đổi tên gọi thành AFF Mitsubishi Electric Cup và mới đây lại tiếp tục đổi thành ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Đội tuyển Thái Lan đang là đương kim vô địch Bóng đá Đông Nam Á sau khi bảo vệ thành công danh hiệu này tại AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Sau Vòng chung kết ASIAN Cup 2023, đội tuyển Thái Lan đã thăng tiến 12 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA và chính thức lấy lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á với thứ hạng 101, trong khi đội tuyển Việt Nam bị đánh tụt tới 11 bậc, rơi xuống vị trí 105.

Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đang phải chịu rất nhiều áp lực sau thất bại tại Vòng chung kết ASIAN Cup 2023, nếu không cải thiện được thành tích của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong 2 trận đấu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 3 tới, vị trí "thuyền trưởng" của ông thầy người Pháp sẽ lung lay.

Đan Phượng