
Không ít người hâm mộ đặt câu hỏi, phải chăng huấn luyện viên người Hàn Quốc đã bỏ quên Đặng Văn Lâm khi thủ môn từng giữ vị trí số 1 trong khung thành đội tuyển Việt Nam, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Ninh Bình thi đấu ở giải hạng Nhất có phong độ ấn tượng, mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn thua sau 11 trận. Ngoài ra, ở V.League hiện tại còn có khá nhiều thủ môn khác cũng thi đấu ổn định như Trần Nguyên Mạnh (Nam Định), Bùi Tiến Dũng (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hoàng (Hà Nội), Phạm Văn Phong (Thể Công) hay Trần Minh Toàn (Bình Dương)…
Có thể Đặng Văn Lâm đang thi đấu ở giải hạng Nhất, trong môi trường cạnh tranh không cao như ở V.League nên ít được để mắt tới, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn không khỏi nuối tiếc khi thủ môn đang khoác áo Ninh Bình chia sẻ: "Tôi đang cố gắng tập trung tối đa để giúp đội bóng lên chơi V.League, còn về đội tuyển Việt Nam sẽ tính sau…”. Dịp FIFA Days tháng 3, các câu lạc bộ đang thi đấu ở V.League và giải hạng Nhất đều nghỉ thi đấu gần 1 tháng, trong khi các đồng đội háo hức lên tập trung cùng đội tuyển thì Lâm “tây” vẫn đang bị quên lãng.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, trong khung thành của đội tuyển Việt Nam hiện tại không có sự góp mặt của thủ môn gốc Việt nào, dù ở vòng 16 V.League, Nguyễn Filip vẫn ra sân, Văn Lâm cũng có mặt trong trận thắng 2-0 của Ninh Bình trước câu lạc bộ Huế ở vòng 12 giải hạng Nhất hôm 9/3. Trấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam trong 2 trận đấu sắp tới, giao hữu gặp Campuchia và tiếp đón đội tuyển Lào trong trận mở màn tại bảng F, Vòng loại ASIAN Cup 2027 là Nguyễn Đình Triệu, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt.
Sau ASEAN Cup 2024, Đình Triệu gặp chấn thương và phải điều trị một thời gian, vừa trở lại trong khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng và vẫn cho thấy sự chắc chắn, nhạy bén. Hai thủ môn trẻ Trung Kiên và Văn Việt là “của để dành” dù đang có phong độ ấn tượng và trưởng thành nhanh chóng trong màu áo câu lạc bộ, nhưng chưa từng ra sân bắt chính trận nào cho đội tuyển. Gọi ai, dùng ai là quyền của huấn luyện viên Kim Sang-sik và chắc chắn ông thầy người Hàn Quốc phải có lý do và cả những đánh giá, quan sát cũng như sự tư vấn của ê kíp các trợ lý trong Ban huấn luyện đội tuyển.

Như chuyện Nguyễn Filip phải ngồi dự bị ở ASEAN Cup 2024, ban đầu cũng có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng thực tế đã chứng minh sự lựa chọn của ông Kim và những tư vấn từ huấn luyện viên thủ môn Lee Woon Jae khi trao cơ hội cho Đình Triệu là chính xác. Cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở và cơ hội sẽ lại đến với tất cả các cầu thủ khi hội đủ các điều kiện và hợp thời.