Đội tuyển Việt Nam: Thầy cũ, thầy mới

Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức chia tay với đội tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó, ít nhiều cũng để lại khoảng trống trong lòng người hâm mộ. Những ngày này, cái tên Philippe Troussier lại được nhiều người nhắc đến như sự lựa chọn đắt giá cho chiếc ghế quyền lực còn để trống ở đội tuyển...   

ong-park-da-co-5-nam-thanhh-cong-ruc-ro-cung-bong-da-viet-nam-1675391558.jpg
Ông Park đã có 5 năm thànhh công rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam

Thầy mới đương nhiên phải được kỳ vọng hơn thầy cũ, dù ai cũng biết để làm được như ông Park đã là một kỳ tích. Không chỉ được đông đảo người hâm mộ yêu mến, những ảnh hưởng mà ông Park để lại sẽ còn tồn tại mãi với những kỷ niệm ngọt ngào và cả những kỳ tích mà đội tuyển và U23 Việt Nam từng chinh phục trong 5 năm qua. Khi mới “chân ướt chân ráo” sang Việt Nam, ông Park chỉ mong trụ lại được 1 năm trên ghế nóng mà theo thông tin tìm hiểu được thì trung bình các huấn luyện viên tiền nhiệm của đội tuyển Việt Nam chỉ “thọ” được 8 tháng. Vậy mà đã “mặn nồng” được 5 năm với những kỷ niệm đẹp và vô số thành tích rất đỗi tự hào. Ông Park nói đều nhờ may mắn, dù ai cũng hiểu được rằng vận may chỉ tới với những người không tiếc mồ hôi, tâm huyết tìm kiếm cơ hội.

Bước sang tuổi 65, ông Park tự nhận thấy đã già nên “cáo lão” xin chia tay đội tuyển. Chứng stress ngày càng thấy rõ mỗi lần ông cùng đội tuyển bước vào những giải đấu lớn hay trước những trận đấu quan trọng. Nhiều người khuyên ông Park chia tay đội tuyển ngay sau SEA Games 31, nhưng rồi bản thân vẫn gắng gượng cho xong hợp đồng vì không muốn làm người hâm mộ thất vọng khi bỏ dở cuộc chơi. Tuy không giành lại được chức vô địch AFF Cup 2022 để làm quà chia tay như tâm nguyện, nhưng những kỳ tích ông Park tạo ra đã quá đủ để khiến bất cứ ai trở thành người kế nhiệm cũng cảm thấy áp lực.

huan-luyen-vien-philippe-troussier-tung-co-thoi-gian-lam-viec-o-viet-nam-nhieu-kha-nang-se-thay-ong-park-dan-dat-doi-tuyen-va-u23-viet-nam-1675391596.jpg
Huấn luyện viên Philippe Troussier từng có thời gian làm việc ở Việt Nam, nhiều khả năng sẽ thay ông Park dẫn dắt đội tuyển và U23 Việt Nam

Ngày càng có nhiều thông tin, huấn luyện viên người Pháp sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lựa chọn để kế nhiệm ông thầy người Hàn Quốc, dẫn dắt cả đội tuyển và U23 Việt Nam. Philippe Troussier cũng không phải là cái tên quá xa lạ với bóng đá Việt Nam khi đã có quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Ngay từ năm 2019, VFF cũng đã gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào ông thầy người Pháp với tên gọi quen thuộc “phù thủy trắng” khi giao lứa cầu thủ trẻ do đích thân Troussier tuyển chọn để gieo những hạt giống tài năng cho tương lai. Những cầu thủ từng được Troussier dìu dắt 3 năm trước giờ đã ở trong độ tuổi U23, sắp sửa tham dự SEA Games 32, ASIAD 19 và Vòng loại U23 châu Á 2023.

Huấn luyện viên Philippe Troussier được biết tới là người thích chinh phục, với thời gian dài gắn bó với bóng đá châu Phi, dẫn dắt các đội Bờ Biển Ngà, Nam Phi, Morocco, Nigeria và Burkina Faso, sau đó qua Nhật Bản, Qatar và cũng đã có hơn 2 năm ở Việt Nam. So với ông Park, Philippe Troussier nổi tiếng hơn nhiều khi từng 2 lần dẫn dắt các đội Nam Phi và Nhật Bản dự World Cup, vô địch Asian Cup 2000. Đấy chính là lợi thế khiến nhiều người tin tưởng, vị huấn luyện viên người Pháp sẽ tiếp tục chu kỳ thành công mới với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ World Cup cùng đội tuyển Việt Nam.

Việt Hưng