Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Ấn Độ cuối tháng 5?

Sau vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã tạm giải tán và huấn luyện viên Park Hang-seo quay trở về dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

doi-tuyen-viet-nam-world-cup-2022-1649501110.jpg
Đội tuyển Việt Nam đã có màn chia tay đẹp tại vòng loại World Cup 2022

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 5 và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đang tìm kiếm các đội bóng thích hợp để thi đấu giao hữu quốc tế.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) đã ngỏ ý, đội tuyển Ấn Độ muốn thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5 để chuẩn bị cho vòng loại giải Asian Cup 2023. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Ấn Độ nằm ở bảng A cùng Campuchia, Hong Kong và Afghanistan nên có nhiều cơ hội giành vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đã chính thức có suất tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023 cùng 11 đội bóng góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ấn Độ hiện đang xếp thứ 106 trên bảng xếp hạng của FIFA, kém đội tuyển Việt Nam 10 bậc.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam mới chỉ gặp Ấn Độ một lần duy nhất vào năm 2010, ở trận giao hữu với kết quả đội bóng Nam Á giành thắng lợi với tỷ số 3-1. Tuy nhiên, trong 12 năm qua, đội tuyển Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc và hiện đang nằm trong tốp 16 đội bóng hàng đầu châu lục. Trái lại, đội tuyển Ấn Độ thi đấu không mấy thành công tại Vòng loại World Cup 2022 và phải dừng bước từ vòng 2.

Tại Vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Ấn Độ từng gây bất ngờ khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-1, nhưng ngay sau đó đội bóng này lại để thua 2 trận liên tiếp trước Bahrain và UAE, dừng bước ngay sau vòng bảng.

Thùy Trang