
Bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến những thay đổi chóng mặt với làn sóng nhập tịch cầu thủ để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Quyết liệt nhất là Indonesia sau quyết định chia tay huấn luyện viên Shin Tae-yong để mở đường cho ông Patrick Kluivert dẫn dắt đội tuyển với hầu hết các cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại Hà Lan. Một trong những lý do khiến huấn luyện viên Kluivert được lựa chọn, tin tưởng là bởi cựu danh thủ từng khoác áo đội tuyển Hà Lan gần gũi và có thể truyền đạt và kết nối dễ dàng với các cầu thủ đồng hương đang khoác áo đội tuyển Indonesia.
Sau thất bại tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Malaysia cũng đã chuyển hướng, trao đội tuyển cho huấn luyện viên Peter Cklamovski đồng thời bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch. Vào tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách tại Malaysia ở lượt trận thứ hai tại Vòng loại ASIAN Cup 2027. Một trận đấu mang tính quyết định tới cục diện đua tranh tại bảng F và chắc chắn huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc, tính toán để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt tăng cường thêm lực lượng trong bối cảnh một số cầu thủ trụ cột chưa thể thi đấu vì chấn thương.

Một trong những nguồn lực đã được khơi thông và có thể sử dụng ngay là trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch. Mới nhất là việc hậu vệ cánh trái Cao Pendant Quang Vinh đang thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa được trao quốc tịch Việt Nam chính là sự bổ sung rất chất lượng. Quang Vinh từng theo đuổi giấc mơ được khoác áo đội tuyển Việt Nam từ nhiều năm trước và đã quyết định về thi đấu ở V.League từ đầu mùa bóng 2024-2025. Với khả năng phòng ngự chắc chắn và hỗ trợ tấn công hiệu quả, cầu thủ người Pháp gốc Việt được đánh giá là hậu vệ cánh trái hay nhất Việt Nam hiện tại.
Không chỉ có Quang Vinh, tiền vệ Viktor Lê với màn thể hiện xuất sắc trong màu áo đội tuyển U22 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025 cũng xứng đáng được trao cơ hội thi đấu ở đội tuyển. Viktor Lê cũng đã có hơn 2 mùa giải khoác áo Khánh Hoà, Bình Định trước khi đầu quân cho câu lạc bộ Hà Tĩnh. Sau Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm… chắc chắn, sẽ có thêm nhiều cầu thủ Việt kiều và cả cầu thủ nước ngoài nhập tịch sẽ được trao cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bày tỏ quan điểm rằng: "Bóng đá Việt Nam cần có sự thay đổi và để làm điều đó, chúng tôi sẽ tích cực tìm kiếm, bổ sung thêm những cầu thủ nhập tịch, cầu thủ gốc Việt. Đây là xu hướng chung của bóng đá châu lục cũng như trên thế giới để tăng cường sức cạnh tranh…”. Trong năm 2025, đội tuyển Việt Nam chỉ có một mục tiêu hướng đến là giành vé tham dự Vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Sau lượt trận mở màn, đội tuyển Việt Nam đang tạm đứng đầu tại bảng F, nhưng thử thách vẫn đang ở phía trước với đối thủ cạnh tranh lớn nhất là đội tuyển Malaysia.