Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không có huấn luyện viên Kim Sang-sik do chiến lược gia này bận dẫn dắt đội U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026. Thay vào đó, quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ dẫn dắt đội trong 2 trận giao hữu nội bộ tháng 9, nhằm rà soát lực lượng chuẩn bị cho các trận kế tiếp tại Vòng loại cuối ASIAN Cup 2027.
Trong 2 năm tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tập trung chuyển giao thế hệ khi nhiều cầu thủ trụ cột như: Ngọc Tân, Ngọc Quang, Quang Vinh, Nguyễn Filip, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Tiến Linh… đều bước sang tuổi 30 hoặc gần đạt tuổi này. Vì vậy, trong kỳ FIFA Days tháng 9, đội tuyển Việt Nam không đá giao hữu quốc tế mà ưu tiên thử nghiệm nhiều nhân tố trẻ trong môi trường ít áp lực hơn. Đồng thời, tình trạng chấn thương của một số cầu thủ trẻ như: Ngọc Tân, Quang Hải, Hai Long, Văn Đô, Minh Khoa… càng thôi thúc Ban huấn luyện mạnh dạn trao cơ hội cho các gương mặt mới, ít hoặc chưa từng được gọi lên tuyển.

Trận giao hữu gặp câu lạc bộ Nam Định là bài kiểm tra quan trọng cho lực lượng trẻ của đội tuyển, khi đội chủ sân Thiên Trường sở hữu đội hình ngoại binh đẳng cấp với các cầu thủ như: Romulo, Caio, Lucas, Brenner, Kyle Hudlin… Đây sẽ là thử thách khó nhằn để đánh giá năng lực và sự trưởng thành của đội hình có hơn nửa là những cầu thủ mới.
Trên hàng thủ, thủ môn Văn Việt, Văn Chuẩn cùng các trung vệ Văn Tới, Hoàng Phúc, Quang Kiệt, bên cạnh đó là Tuấn Tài, Du Học sẽ cạnh tranh với các cầu thủ kỳ cựu hơn như Quang Vinh, Văn Vĩ, Tiến Anh tại 2 biên. Ở tuyến giữa, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh dự kiến sẽ kiểm tra khả năng phối hợp của các cặp tiền vệ Đức Chiến, Hoàng Anh, Việt Hưng cùng Hoàng Đức. Hàng công khả năng do Tiến Linh và Tuấn Hải đảm nhiệm, trong khi tân binh Gia Hưng có thể được trao cơ hội thi đấu trong hiệp 2.
Sự hỗ trợ và kinh nghiệm từ những gương mặt kỳ cựu như: Duy Mạnh, Thành Chung, Hoàng Đức, Tiến Anh, Quang Vinh, Tiến Linh, Tuấn Hải được đánh giá là rất quan trọng để các cầu thủ trẻ sinh từ năm 2000 trở về sau như Gia Hưng (2000), Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Hoàng Phúc, Du Học (2001), Văn Việt (2002) có thể tự tin áp dụng và thích nghi với lối chơi đội tuyển vốn khác biệt so với môi trường câu lạc bộ.

Trận giao hữu này không chỉ giúp Ban huấn luyện có cái nhìn trực tiếp về năng lực của các cầu thủ, mà còn là dịp để từng cá nhân thể hiện bản thân, qua đó nâng cao cơ hội xuất hiện trong các kế hoạch tương lai của đội tuyển quốc gia.
Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho đội tuyển Việt Nam hướng đến bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026 và chinh phục các mục tiêu lớn tại ASIAN Cup 2027.