
Ông Tạ Đình Đức - phụ trách môn Vật (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), Tổng Thư ký Liên đoàn Vật Việt Nam - cho biết: “Đội tuyển tham dự giải lần này nhiều gương mặt được chuẩn bị chuyên môn cho các kế hoạch dài hơi. Trong đó, chúng tôi có đăng ký vận động viên thi đấu nhóm tuổi trẻ U17 ở giải. Qua giải vô địch Đông Nam Á, vận động viên sẽ được tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế”.
Chình vì vậy, bên cạnh những gương mặt trụ cột như: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Đặng Thị Linh…, Ban huấn luyện cũng cử nhóm vận động viên trẻ dự giải gồm: Hoài Thu, Thảo Thơm, Hồng Hạnh, Kiều Trang, Vũ Thị Thảo, Gia Huy, Mạnh Đạt, Đình Hiếu, Chí Hào, Hải Anh, Bảo Nam... Đáng chú ý, tại cuộc đấu lần này, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Lụa - hiện là thành viên Ban huấn luyện đội tuyển vật trẻ Việt Nam sẽ tham gia chỉ đạo chuyên môn cho các học trò trong nhóm hạng cân Vật tự do nữ.
Cũng theo ông Tạ Đình Đức, "mỗi người đều có năng lực và được tập luyện qua 1 thời gian. Chúng tôi đánh giá các tuyển thủ trẻ sẽ thi đấu trong nhóm tuổi U17 lần này đều là gương mặt tiềm năng".
Việc kết hợp với gương mặt trẻ dự giải vô địch Đông Nam Á lần này, Ban huấn luyện tính sự đan xen lực lượng giữa vận động viên tiềm năng và tuyển thủ chủ lực. Vật Việt Nam còn tính tới chiến thuật đảm bảo lực lượng trước đấu trường SEA Games 33 năm 2025 nên sự chuẩn bị là thận trọng. Trong giai đoạn sắp tới từ năm 2026 tới năm 2030, Vật Việt Nam đã xây dựng mục tiêu thành tích cụ thể tập trung vào từng đấu trường chính là SEA Games, ASIAD.
Chính vì vậy, giải vô địch châu Á là dịp để các đô vật cọ xát cũng như kiểm tra lại trình độ kỹ chiến thuật của chính mình. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam xác nhận sau quá trình tập luyện tuyển thủ phải có thi đấu thực tế. Do vậy, 30 tuyển thủ lần này đều là được lựa chọn phù hợp.
Xét về thành tích, Vật Việt Nam có ưu thế trên đấu trường khu vực Đông Nam Á. Từ giải đấu này, đội tuyển vật Việt Nam tiếp tục thành công ở nhiều kỳ SEA Games. Tuy nhiên, chúng ta muốn một kết quả cao hơn là sự thành công tại đấu trường châu Á và cơ hội tranh chấp huy chương ở ASIAD. Muốn đạt điều này, sự chuẩn bị cần dài kỳ. Các tuyển thủ trẻ được tuyển chọn sẽ được chuẩn bị kỹ nhất có cơ hội đột phá cho bản thân.
Ban huấn luyện đội tuyển vật Việt Nam cho biết sau giải vô địch Đông Nam Á 2025, từng Ban huấn luyện các nội dung sẽ đánh giá và phân tích chuyên môn cụ thể để rút kinh nghiệm cho từng vận động viên.