Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Tajikistan

Sau chuyến bay dài với điểm nối chuyến tại Dubai, đội tuyển U23 Việt Nam đã đặt chân tới Dushanbe (Tajikistan) vào rạng sáng nay (18/3) theo giờ Việt Nam.

vff-5-5-1710734204.jpg
Đội tuyển U23 Việt Nam tại sân bay quốc tế Dushanbe - Tajikistan

Đây là chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu của đội tuyển U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Qatar vào tháng 4 tới. Trong chuyến tập huấn này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển U23 Tajikstan, lần lượt vào ngày 20/3 và ngày 23/3. Cả 2 trận đấu đều được tổ chức tại Sân vận động Republic Central tại Dushanbe - Tajikistan.

Thời tiết ở Dushanbe hiện tại cũng không còn quá lạnh, với nền nhiệt dao động từ 10 đến 20 độ C. Tuy vậy, để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã chuẩn bị chu đáo cho đội tuyển các trang thiết bị giữ ấm.

Tại Dushanbe, đội tuyển U23 Việt Nam được Ban Tổ chức nước chủ nhà bố trí nơi ăn nghỉ tại khách sạn Atlas, nằm cách sân bay khoảng 15 phút di chuyển xe bus và cách sân thi đấu chưa tới 10km.

Sau khi ổn định nơi đóng quân tại Dushanbe, chiều nay, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên. Do huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đang thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận gặp Indonesia tại Vòng loại World Cup 2026 (lượt đi ngày 21/3 trên Sân vận động Gelora Bung Karno, lượt về ngày 26/3 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình), nên trợ lý huấn luyện viên Moulay Lahsen được giao quyền phụ trách đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian tập huấn và thi đấu tại Tajikistan. Đồng hành cùng trợ lý Moulay Lahsen còn có trợ lý huấn luyện viên Trương Đình Luật, huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt Trung, chuyên gia phân tích Lê Minh Dũng, bộ phận y tế, săn sóc viên và bộ phận hậu cần.

VFF