Đội tuyển U19 Việt Nam thiệt quân trước trận chung kết giải U19 Quốc tế Thanh Niên 2022

Trong chiến thắng 2-0 trước U19 Thái Lan, Văn Trường đã gặp phải chấn thương và phải rời sân bằng cán. U19 Việt Nam đứng trước nguy cơ thiếu vắng trụ cột quan trọng trước thềm trận chung kết giải U19 Quốc tế Thanh Niên gặp U19 Malaysia.

Ở phút 49 trong trận gặp U19 Thái Lan, Văn Trường bị đau sau tình huống vào bóng quyết liệt của đối phương và phải nhận sự chăm sóc từ đội ngũ nhân viên y tế. Số 14 của U19 Việt Nam đã phải rời sân bằng cán và không thể tiếp tục thi đấu trong chiến thắng 1-0 của đội nhà trước “Voi chiến”.

Theo như chẩn đoán, Văn Trường đã gặp phải chấn thương ở cổ chân và rất có thể sẽ khó hồi phục trước trận chung kết gặp U19 Malaysia. Đây là loại chấn thương được xem là khá lâu để có thể bình phục và sẽ cần phải mất một quãng thời gian nhất định.

1-van-truong-chan-thuong-1660091463.jpg
Thiếu vắng Văn Trường là một tổn thất lớn của U19 Việt Nam trước trận chung kết gặp U19 Malaysia. Ảnh: U19-U21 Thanh Niên

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam bày tỏ sự lo lắng khi Văn Trường khó có thể thi đấu ở trận chung kết. Ông nói: “Với tình hình hiện tại thì Văn Trường khó có thể kịp bình phục cho trận chung kết, đó là điều thiệt thòi cho U19 Việt Nam nhưng chúng tôi cũng có người khác để thay thế cho vị trí tiền vệ tấn công”.

Văn Trường được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong cuộc hành trình giành vé vào chơi trận chung kết giải U19 quốc tế Thanh Niên 2022 của đội chủ nhà. Cầu thủ này có ảnh hưởng trong lối chơi của U19 Việt Nam trong chiến thắng trước U19 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng. Sau khi Văn Trường rời sân, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đánh mất thế trận.

Nói về thế trận trước U19 Thái Lan, ông Đinh Thế Nam cho biết: “Các cầu thủ U19 Việt Nam nhập cuộc tốt hơn ở trận trước gặp U19 Malaysia khi có những sự thay đổi ở các tuyến. Chúng tôi nhập cuộc tự tin khi gặp U19 Thái Lan khi tạo ra được nhiều cơ hội tốt. Thế nhưng, mọi thứ đã khác kể từ khi Văn Trường rời sân do chấn thương và sau đó chúng tôi đã đánh mất thế trận”.

2-van-truong-dong-gop-u19-viet-nam-1660091463.jpg
Văn Trường là cầu thủ có nhiều đóng góp trong lối chơi của U19 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Ảnh: U19-U21 Thanh Niên

Thiếu vắng Văn Trường, huấn luyện viên Đinh Thế Nam có thể sẽ sử dụng một vài nhân tố khác chơi cùng vị trí tiền vệ tấn công bao gồm Đăng Dương, Thành An, Thành Đạt.

Trận chung kết giải Bóng đá U19 Quốc tế Thanh Niên 2022 giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 11/8 tại sân vận động Bình Dương. Trận tranh ba giữa U19 Thái Lan và U19 Myanmar diễn ra vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Vĩnh Toàn