Sau màn ra quân rượt đuổi kịch tính với U17 nữ Thái Lan, giờ đây, các cô gái của chúng ta phải đối mặt với ứng viên vô địch của giải đấu, khi đội bóng xứ tỷ dân vừa đè bẹp U17 Myanmar với tỷ số 6-0, tạo áp lực lớn lên Việt Nam và Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.
Buổi tập chiều 4/5 diễn ra trong điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi tại Tô Châu. Sau 2 ngày nắng, nhiệt độ giảm xuống khoảng 21 độ C và kèm theo gió lớn, tạo cảm giác lạnh hơn so với các buổi tập trước. Dù vậy, các cầu thủ U17 nữ Việt Nam vẫn duy trì tinh thần nghiêm túc, tập trung thực hiện giáo án của Ban huấn luyện, từ các bài vận động nhẹ, khâu giãn cơ, đến các bài phối hợp nhóm, pressing, phòng ngự, phản công và các tình huống bóng chết, nhằm chuẩn bị kỹ cho cuộc đối đầu với U17 nữ Trung Quốc.
Trong khoảng 30 phút đầu tiên, huấn luyện viên Okiyama Masahiko tập trung vào việc kiểm soát nhịp độ của buổi tập, đảm bảo các cầu thủ không bị quá tải, đồng thời rèn lại các vị trí cụ thể, khoảng cách giữa các hàng và cách hoạt động của tiền đạo khi có bóng, nhằm tạo ra sự đồng bộ cao hơn trong tổ chức lối chơi.

Trước buổi tập chiều, tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Lam (câu lạc bộ Hà Nội) - cầu thủ lần đầu tham dự giải đấu chính thức cùng đội tuyển trẻ quốc gia - đã chia sẻ cảm xúc sau bàn thắng ấn định tỷ số 2-2 trước U17 nữ Thái Lan ở phút bù giờ ngày 1/5. “Tuy vào sân ở những phút cuối nhưng tôi luôn cố gắng hết sức. Khi ghi được bàn thắng, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó để đóng góp cho đội”, Thanh Lam bày tỏ. Cầu thủ 17 tuổi, được trao cơ hội từ băng ghế dự bị, đã chứng minh khả năng tận dụng cơ hội của một tiền đạo, khi vào sân và ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Ban huấn luyện với bàn đệm cận thành, góp phần giúp U17 nữ Việt Nam cán mốc 1 điểm quý giá.
Hướng về trận đấu với U17 nữ Trung Quốc, Thanh Lam thừa nhận đối thủ là một đội rất mạnh, với thể lực, thể hình và kỹ chiến thuật vượt trội, nhưng cô khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng. “Trung Quốc là đội bóng rất mạnh. Toàn đội đã chuẩn bị tốt nhất thông qua việc phân tích băng hình và tập luyện. Em hy vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn và cùng toàn đội đạt được kết quả tốt”, Thanh Lam nói.

Phân tích băng hình các trận đã qua của U17 nữ Trung Quốc, Ban huấn luyện đội U17 nữ Việt Nam đã chỉ ra các điểm mạnh của đội bóng đến từ nước chủ nhà: khả năng kiểm soát bóng lâu, tổ chức tấn công từ trung lộ và chiếu bóng, không chiến tốt, đồng thời tận dụng chiều cao ở các tình huống cố định để tạo ra sự khác biệt. Từ đó, U17 nữ Việt Nam đang điều chỉnh chiến thuật, yêu cầu các hậu vệ thi đấu tập trung hơn, hạn chế các khoảng trống trong khu vực 16m50, đồng thời tăng cường pressing và tranh chấp ngay từ khu vực trung tuyến, nhằm giảm bớt áp lực.
Sau 1 điểm từ trận hòa 2-2 trước U17 nữ Thái Lan, U17 nữ Việt Nam đang ở thế “phải nỗ lực” trong trận đấu tiếp theo, trong khi U17 nữ Trung Quốc đã mang về 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng 6-0 trước U17 Myanmar. Nếu thất bại trước chủ nhà, cơ hội của U17 Việt Nam tại bảng đấu sẽ bị thu hẹp đáng kể, buộc phải trông chờ vào các trận đấu của đối thủ, đồng thời tăng áp lực cho trận gặp U17 Myanmar.

Ngược lại, một kết quả hòa hoặc thậm chí một chiến thắng bất ngờ sẽ mở ra cánh cửa rộng hơn cho đội bóng áo đỏ trong cuộc đua vào tứ kết, thậm chí là trở thành ứng cử viên tạo bất ngờ trên con đường đi sâu của giải đấu.
Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc diễn ra tối 4/5 hứa hẹn là một thử thách cực lớn, nhưng cũng là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko chứng minh rằng, futsal và bóng đá nữ trẻ Việt Nam không sợ đối thủ mạnh, mà chỉ cần tinh thần chiến đấu, tổ chức lối chơi hợp lý và sự tận dụng cơ hội đúng lúc.