Trần Thị Ánh Tuyết mang về huy chương vàng hạng cân 57kg nữ sau trận chung kết căng thẳng với võ sĩ chủ nhà Thái Lan Harnsujin. Đây là tấm huy chương vàng thứ tư của đội tuyển, sau các chiến thắng trước đó ở nội dung biểu diễn quyền hỗn hợp nam - nữ (với 8.060 điểm, vượt Thái Lan), Bạc Thị Khiêm (73kg nữ) và Nguyễn Hồng Trọng (54kg nam).
Cùng ngày, Nguyễn Thị Loan giành huy chương bạc hạng 53kg nữ sau trận thua chung kết, trong khi Lý Hồng Phúc nhận huy chương bạc hạng 74kg nam. Tổng cộng, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đạt 12 huy chương (4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 4 huy chương đồng), vượt mục tiêu 3-4 huy chương vàng đề ra trước giải. Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ) chỉ giành huy chương đồng dù được kỳ vọng cao, đánh dấu SEA Games 33 là giải quốc tế cuối cùng trước khi các võ sĩ về nước chuẩn bị nhiệm vụ 2026.
Môn Taekwondo diễn ra tại Thái Lan với sự cạnh tranh khốc liệt từ đoàn chủ nhà dẫn đầu Bảng tổng sắp huy chương (94 huy chương vàng - tính đến thời điểm đó). Taekwondo góp phần quan trọng vào thành tích chung của Việt Nam, bên cạnh Karate và Điền kinh trong ngày 13/12. Sau giải, các võ sĩ sẽ tập trung rèn luyện cho các sự kiện quốc tế năm sau.