Do lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 gần như trùng khớp với nội dung Bóng đá nam tại ASIAD 20 nên huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định giao cho huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam tạm dự Á vận hội diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản).
Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Olympic Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Bảng đấu tương đối dễ chịu mở ra cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có thể vượt qua vòng đấu bảng để góp mặt ở vòng tứ kết.
Trong danh sách 29 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam, hầu hết là những gương mặt trẻ đã góp mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng như tham dự các giải giao hữu quốc tế với những gương mặt nổi bật như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt… Ngoài ra, theo định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Olympic tham dự ASIAD 20 còn có nhiều cầu thủ lứa U21.
Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ từ ngày 29/7 đến hết ngày 6/8. Môn Bóng đá nam tại ASIAD 20 có sự góp mặt của 15 đội bóng trong độ tuổi Olympic, được chia thành 4 bảng đấu (3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội) thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đội nhất, nhì bảng lọt vào tứ kết. Với lực lượng trẻ hóa, đội tuyển Olympic Việt Nam không đặt nặng mục tiêu cạnh tranh thành tích mà trao cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị lực lượng tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2028, đồng thời là vòng loại Olympic Los Angeles 2028.
