Đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 37 trên Bảng xếp hạng tháng 12 của FIFA

Bị giảm 3 bậc, đội tuyển nữ Việt Nam tạm đứng trí thứ 37 trên Bảng xếp hạng FIFA, bỏ xa Thái Lan nhưng người Philippines đã áp sát ngay sau lưng.

Chiều ngày 15/12, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố Bảng xếp hạng tháng 12 của các đội tuyển nữ. Tuyển nữ Việt Nam, với số điểm 1611,3 đứng ở vị trí thứ 37 trong Bảng xếp hạng này. So với lần cập nhật gần nhất vào hồi tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam bị trừ tới 11,65 điểm.

Điều này đến từ kết quả Vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11, nơi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thua Uzbekistan 0-1, thắng Ấn Độ 3-1 và thua Nhật Bản 0-2. Với kết quả này, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đánh dấu việc chia tay đội tuyển nữ Việt Nam với thành tích xếp thứ sáu châu Á.

virtnam-1702683412.webp
Khép lại năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên Bảng xếp hạng FIFA

Dù dẫn đầu Đông Nam Á nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đang bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thu hẹp cách biệt. Trong đó phải kể đến sự vươn lên cực kỳ mạnh mẽ của tuyển nữ Philippines. Thực tế, các cô gái Philippines tăng một lúc 6 bậc (tăng 30,75 điểm), vượt mặt Đài Loan để xếp hạng 38, ngay phía sau đội tuyển nữ Việt Nam với 1.571,64 điểm (so với 1.611,3 điểm của chúng ta).

Với chính sách nhập tịch ồ ạt, đội tuyển nữ Philippines đã có bước tiến đáng kể. Dù không thể giành vé vào vòng loại 3 Olympic Paris 2024 nhưng Philippines đã thắng Đài Bắc - Trung Hoa và Iran. Họ chỉ chịu thất bại trước đối thủ rất mạnh là Australia, qua đó vẫn kiếm thêm điểm số trên Bảng xếp hạng FIFA.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan bị trừ 16,66 điểm, tụt 2 bậc xuống đứng thứ 48 trên Bảng xếp hạng FIFA sau 3 trận toàn thua trước Hàn Quốc (1-10), Trung Quốc (0-3), CHDCND Triều Tiên (0-7).

Ở khu vực châu Á, các cô gái Nhật Bản vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu (hạng 8 thế giới), ngay sau là CHDCND Triều Tiên (hạng 9 thế giới). Đội tuyển nữ Úc tụt 1 hạng xuống thứ 12 trong khi đội Trung Quốc giảm 4 bậc sắp thứ 19 trên Bảng xếp hạng nữ FIFA.

Ở nhóm đầu, đội tuyển nữ Thụy Điển đã tụt 4 bậc xuống thứ năm thế giới. Tây Ban Nha đã vượt lên dẫn đầu thế giới. Đứng thứ hai là Mỹ (tăng 1 bậc). Pháp nhảy 2 bậc từ thứ năm lên thứ ba thế giới. Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 đội bóng mạnh nhất thế giới là Anh (thứ 4), Đức (thứ 6), Hà Lan (thứ 7), Nhật Bản (thứ 8), Triều Tiên (thứ 9), Canada (thứ 10). Trong khi đó, Brazil đã tụt hai bậc và văng khỏi tốp 10 (xếp thứ 11).

Hướng đến năm 2024, do không đoạt vé dự Olympic Paris và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) không tổ chức giải vô địch nữ Đông Nam Á, nên khả năng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chưa vội tìm "thuyền trưởng" mới thay huấn luyện viên Mai Đức Chung, nhiều khả năng để các trợ lý tạm quyền cho đợt tập trung kiểm tra vào giữa năm.

Trang Trang