Đội tuyển nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, diễn ra tại Australia từ ngày 1 đến 21/3/2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam đã hội quân đợt đầu tiên của năm 2026 từ ngày 14/1 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam với 28 cầu thủ, kết hợp giữa trụ cột giàu kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ. Ở giai đoạn hiện tại, Ban huấn luyện do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt đang chủ trương tăng khối lượng vận động, tập trung vào nền tảng thể lực, sức mạnh và tốc độ, song song với việc rèn kỹ chiến thuật, nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái sung mãn nhất trước ngày lên đường dự giải.
Các buổi tập gần đây được đẩy cao cường độ, trong đó phần thể lực, bổ trợ sức mạnh và các bài tập chuyển đổi trạng thái được tổ chức với mật độ dày hơn, mô phỏng cường độ thi đấu tại sân chơi châu lục. Sau giai đoạn rèn thể lực trong nước, đội sẽ có một chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế để hoàn thiện hệ thống chiến thuật, tăng khả năng thích nghi với đối thủ mạnh.
Chia sẻ về nhịp độ tập luyện hiện tại, tiền đạo trẻ Vũ Thị Hoa (câu lạc bộ Hà Nội) cho biết, cường độ tập luyện đã được nâng lên rõ rệt. “Các buổi tập gần đây, thầy Mai Đức Chung đẩy khối lượng và cường độ lên rất cao. Với cá nhân tôi và toàn đội, khi huấn luyện viên tăng tải như vậy, thể lực và sức mạnh của cầu thủ sẽ được nâng dần để đáp ứng yêu cầu của giải đấu có cường độ rất cao như Vòng chung kết châu Á”, Vũ Thị Hoa chia sẻ.

Nói về mục tiêu cá nhân, chân sút sinh năm 2003 thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. “Đối với cá nhân, tôi cần cải thiện sự nhanh nhẹn và thêm sức mạnh tì đè. Khi đối đầu với những đối thủ có thể hình, thể lực tốt hơn, tôi nghĩ mình phải chuyền bóng sớm hơn vì tranh chấp tay đôi rất khó bằng họ”, Hoa nói, đồng thời cho rằng đây là điều bắt buộc nếu muốn thích nghi với cường độ và va chạm ở đấu trường châu Á.
Nhìn lại quãng trận giao hữu và cọ xát gần đây, Vũ Thị Hoa cho biết toàn đội đã rút ra nhiều bài học. “Sau 2 trận vừa rồi, toàn đội cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm và cần phải cải thiện nhiều để tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng tập trung hơn để cùng tập thể tiến bộ”, cô nhấn mạnh.
Từ chu kỳ chuẩn bị vòng loại đến hiện tại, huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn nhấn mạnh định hướng “trẻ hóa có kiểm soát”, đưa nhiều cầu thủ trẻ như Vũ Thị Hoa lên đội tuyển, kết hợp cùng nhóm trụ cột dày dạn trận mạc. Bên cạnh nhóm tuyển thủ từng dự World Cup nữ 2023 và các giải lớn trong khu vực, đội tuyển vẫn tiếp tục được bổ sung những nhân tố nổi bật từ giải U19 nữ quốc gia và giải vô địch quốc gia nữ, qua đó tăng tính cạnh tranh và chiều sâu đội hình.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng chung kết, Ban huấn luyện không chỉ chú trọng thể lực mà còn xây dựng nhiều phương án chiến thuật linh hoạt, từ pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh đến tổ chức phòng ngự khu vực chặt chẽ trước các đối thủ có kỹ thuật, thể lực vượt trội.
Tại Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Giải đấu diễn ra tại 3 thành phố Sydney, Perth và Gold Coast - những địa điểm từng tổ chức các trận đấu tại FIFA World Cup nữ 2023.
Theo thể thức, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết, tiếp tục cạnh tranh suất dự World Cup nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3) trên sân Perth Rectangular - sân bóng hiện đại với sức chứa gần 20.000 khán giả, từng đăng cai nhiều trận đấu quốc tế.

Trong lịch sử Asian Cup nữ, tuyển Việt Nam đã từng chạm trán và có những kết quả rất nỗ lực trước Nhật Bản, đồng thời được đánh giá là có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa nếu tận dụng tốt lợi thế lối chơi kỹ thuật, linh hoạt.
Trước thềm giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, động viên lớn từ người hâm mộ và các đối tác quốc tế, trong đó có buổi lễ chúc mừng do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức trước ngày đội lên đường dự Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á 2026. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò đặt mục tiêu thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực qua từng trận đấu để cạnh tranh suất vào tứ kết, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ châu lục.