Đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2026

Rạng sáng ngày 8/6, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Nhật Bản tập huấn, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng hướng đến vòng loại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026.

Sau gần 1 tháng tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã hoàn tất giai đoạn rèn thể lực và kỹ - chiến thuật. Theo kế hoạch, tại Nhật Bản, đội tuyển nữ sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ địa phương. Đây là cơ hội quan trọng để hoàn thiện đội hình, kiểm nghiệm chiến thuật và đánh giá nhân sự.

img-3045-1749251402.jpg
Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã công bố danh sách 26 vận động viên được lựa chọn cho đợt tập huấn

Trước chuyến đi, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã công bố danh sách 26 vận động viên được lựa chọn cho đợt tập huấn. Bốn cầu thủ không có tên trong danh sách gồm: Trần Thị Trang (Hà Nam), Lưu Như Quỳnh (Thái Nguyên), Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Nhã (Hà Nội). Trong đó, Thanh Nhã - tiền đạo trẻ đầy triển vọng - không kịp hồi phục chấn thương nhẹ và buộc phải ở lại điều trị.

Chia sẻ với truyền thông chiều 6/6, huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng về tinh thần và kết quả tập luyện của đội tuyển: "Chúng tôi đã có 1 tháng tích cực với 5 trận đấu giao hữu. Trong đó, dù chỉ có 1 tuần chuẩn bị trước trận gặp câu lạc bộ nữ Werder Bremen, toàn đội vẫn cho thấy sự nỗ lực và tiến bộ rõ rệt. Các trận đấu tập với các đội bóng nam tại Vĩnh Yên, Sơn Tây và Bắc Ninh giúp cầu thủ nữ học hỏi được nhiều điều và cải thiện kỹ năng đáng kể. Sau 1 tháng, tinh thần và thể lực toàn đội đã cải thiện rõ rệt. Đội hình cho đợt tập huấn tại Nhật Bản cũng đã được ổn định".

img-3054-1749251561.jpg
Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng về tinh thần và kết quả tập luyện của đội tuyển

Tiếp nối chiến lược trẻ hóa đã triển khai từ kỳ SEA Games 32, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong lần tập huấn này: "Chúng tôi đang làm tốt công tác trẻ hóa. Đội tuyển hiện có nhiều vận động viên lớn tuổi, nếu không có lớp kế cận, thành tích sẽ khó duy trì. Mục tiêu lớn của chúng tôi là đào tạo các cầu thủ trẻ, giúp họ thích nghi với môi trường tập luyện, sinh hoạt và thi đấu của đội tuyển quốc gia".

img-3066-1749251600.jpg
Chương Thị Kiều - một trong những thủ lĩnh ở hàng phòng ngự

Một trong những điểm nhấn trong đợt tập huấn lần này là sự góp mặt của cầu thủ Việt kiều Nam Mi - nhân tố mới được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội tuyển. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: "Chúng ta hiện mới chỉ có Nam Mi đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển. Cô ấy mới tập luyện cùng đội được 2 tuần, nhưng tôi đánh giá cao tinh thần tập luyện và thi đấu của Nam Mi. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cầu thủ Việt kiều như vậy, cống hiến cho đội tuyển trong tương lai".

img-3229-1749251635.jpg
Cầu thủ Việt kiều Nam Mi - nhân tố mới được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội tuyển

Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, Nhật Bản là một trong những điểm đến lý tưởng cho công tác tập huấn bởi sự phát triển vượt bậc của bóng đá nữ nước này. "Chúng ta đã có 8 lần vô địch SEA Games, 3 lần vô địch giải nữ Đông Nam Á. Những thành công đó có phần đóng góp rất lớn từ các chuyến tập huấn nước ngoài, đặc biệt là tại Nhật Bản. Ở đây có nhiều câu lạc bộ và cầu thủ chất lượng để học hỏi. Đây là môi trường rất tốt để các vận động viên Việt Nam nâng cao trình độ, phát triển tư duy chiến thuật và kỹ năng chơi bóng. Tập huấn Nhật Bản chính là cách trực tiếp và hiệu quả nhất cho sự tiến bộ của bóng đá nữ Việt Nam".

img-3177-1749251671.jpg
Trợ lý Kiều Trinh cùng các thủ môn Kim Thanh, Khổng Thị Hằng và Trần Thị Trang

Chuyến đi tới Nhật Bản không chỉ là dịp cọ xát chuyên môn mà còn là bước chuẩn bị chiến lược cho mục tiêu lớn của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại châu Á 2026 - nơi mà đội bóng áo đỏ đặt kỳ vọng tiến sâu, khẳng định vị thế tại khu vực và châu lục.

Lịch thi đấu giao hữu của đội tuyển nữ Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản)

Ngày 11/6: thi đấu với câu lạc bộ Iga Kunoichi Mie FC

Ngày 13/6: thi đấu với đội bóng Đại học Tezukayama Gakuin

Ngày 15/6: thi đấu với đội bóng Đại học Khoa học Thể thao và Sức khỏe Osaka

Bảo Ngọc