Bước vào màn đọ sức tối 17/9, đội tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với đương kim vô địch châu Á sở hữu dàn lực lượng đồng đều và đẳng cấp vượt trội. Trước sức ép dữ dội từ đội bóng xứ sở Mặt trời mọc, các cô gái áo đỏ gặp vô vàn khó khăn trong việc tranh chấp, kiểm soát bóng cũng như tổ chức phản công. Dù vậy, theo góc nhìn chuyên môn của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, giá trị lớn nhất đọng lại sau 90 phút thi đấu không thuần túy là tỷ số trên bảng điện tử.
Ông Hoàng Văn Phúc thẳng thắn chia sẻ: “Bên cạnh tỷ số, điều chính tôi hướng đến là khi các cầu thủ gặp những đội tuyển mạnh ở Đông Bắc Á như: Nhật Bản, Trung Quốc hay Triều Tiên, khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ sẽ được cải thiện dần dần. Đây là trận đấu rất bổ ích để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm”.

"Thuyền trưởng" tuyển nữ Việt Nam cũng cho biết, Ban huấn luyện đã có những toan tính kỹ lưỡng về mặt nhân sự ngay từ đầu, ưu tiên những gương mặt sung mãn nhất về thể lực và có khả năng bọc lót, hỗ trợ phòng ngự tốt: “Sau trận đầu tiên gặp Đài Bắc - Trung Hoa với kết quả không tốt, chúng tôi tiếp tục bước vào trận đấu với Nhật Bản. Về sức mạnh thì chúng ta đã biết, Nhật Bản đang là đương kim vô địch châu Á và đội hình của họ rất đồng đều. Vì vậy, chúng tôi cũng tính toán để phân bổ lực lượng, lựa chọn những cầu thủ có sức khỏe tốt và khả năng phòng ngự tốt để thi đấu”.
Đánh giá chi tiết về màn trình diễn trên sân, nhà cầm quân kỳ cựu nhìn nhận các học trò đã tuân thủ tương đối tốt đấu pháp đề ra trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên, khâu cầm nhịp và triển khai bóng lên tuyến trên vẫn bộc lộ nhiều điểm hạn chế cần phải sớm khắc phục: “Trong hiệp 1, đa số các cầu thủ thi đấu tương đối đạt yêu cầu. Nhưng khi triển khai tấn công, chúng ta chưa chơi bóng và cầm bóng được 5-6 nhịp. Sang đầu hiệp 2 có những thời điểm đội khởi sắc hơn”.
Bên cạnh đó, điểm yếu chí tử về sự mất tập trung ở các thời khắc nhạy cảm cuối mỗi hiệp đấu cũng được huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thẳng thắn chỉ rõ: “Cái chúng tôi cần phải khắc phục là sự tập trung ở những thời điểm cuối hiệp. Cụ thể, ở hiệp 1, trong 3 phút cuối chúng ta bị 2 bàn. Ở những phút cuối trận, chủ trương của chúng tôi là thay người để hạn chế bàn thua, nhưng các cầu thủ cũng mất tập trung và để thua thêm. Đây là điều đáng tiếc và cần được rút kinh nghiệm”.

Dù kết quả chưa như kỳ vọng, việc đối đầu với một đối thủ ở đẳng cấp thế giới như Nhật Bản chính là "thuốc thử liều cao" giúp lứa cầu thủ trẻ cọ xát thực chiến, nâng cao bản lĩnh thi đấu quốc tế để từng bước sẵn sàng kế cận các đàn chị giàu kinh nghiệm.
Khép lại trận đấu, nhiệm vụ cấp bách nhất với đội tuyển nữ Việt Nam lúc này là nhanh chóng tái tạo năng lượng cho trận "chung kết" vòng bảng gặp kình địch Thái Lan vào ngày 21/9 tới.
“Các cầu thủ sau trận đấu cũng buồn, nhưng chúng tôi chỉ nhắc các cầu thủ phải hồi phục thật tốt. Phía trước là đối thủ Thái Lan. Nếu chúng ta giành chiến thắng thì sẽ giành vé vào vòng tứ kết”, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, toàn đội sẽ di chuyển đến Osaka vào hôm nay (ngày 18/9). Buổi chiều cùng ngày, nhóm cầu thủ thi đấu trên 60 phút sẽ thực hiện các bài tập thả lỏng, hồi phục, trong khi nhóm dự bị hoặc thi đấu ít sẽ tiếp tục tập luyện bổ trợ.
“Đối với trận đấu với Nhật Bản, các cầu thủ phải thi đấu với hơn 100% sức lực. Bây giờ vấn đề là phải hồi phục thật tốt. Các cầu thủ đang ngâm đá, sau đó cần ăn uống và bổ sung dinh dưỡng, calo đầy đủ để hồi phục. Hy vọng trong những ngày tới, các cầu thủ sẽ hồi phục tốt và có thể trạng tốt để bước vào trận cuối vòng bảng gặp Thái Lan”, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam bày tỏ.