Theo kết quả phân hạt giống, Việt Nam (hạng 37 FIFA tháng 6/2025) được xếp vào nhóm 2 - cùng Trung Quốc (hạng 17), Hàn Quốc (21). Nhóm 1 gồm Australia (15 - chủ nhà), Nhật Bản (7), CHDCND Triều Tiên (9); nhóm 3 có Philippines (41), Đài Bắc - Trung Hoa (42), Uzbekistan (51); nhóm 4 là Iran (68), Ấn Độ (70) và Bangladesh (128). Tổng cộng, 12 đội dự Vòng chung kết năm nay là: Australia (chủ nhà), Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Việt Nam, Philippines, Đài Bắc - Trung Hoa, Uzbekistan, Ấn Độ, Bangladesh và Iran.

Phát biểu sau Lễ bốc thăm, huấn luyện viên Mai Đức Chung thẳng thắn nhìn nhận: “Nhật Bản vẫn là đội mạnh đứng đầu châu Á và nhiều khả năng sẽ dẫn đầu bảng. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải cạnh tranh quyết liệt vị trí nhì bảng với Ấn Độ và Đài Bắc - Trung Hoa, những đối thủ đều có thực lực và không thể chủ quan. Chúng ta cần có sự chuẩn bị thật kỹ và quyết tâm rất cao”.
Đội trưởng Huỳnh Như tỏ ra khá hào hứng, nhận định: “Các đối thủ trong bảng đấu đều khá quen với đội tuyển nữ Việt Nam nên toàn đội có quyền tự tin đặt mục tiêu vào tứ kết”.

Theo lịch, Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á ASIAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 21/3/2026 tại 3 thành phố: Sydney, Perth và Gold Coast - những nơi có sân vận động từng đăng cai FIFA World Cup Nữ 2023. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội đứng ba xuất sắc nhất sẽ chia nhau 8 suất vào tứ kết. Ở vòng knock-out, 4 đội thắng tứ kết sẽ trực tiếp có vé dự Vòng chung kết World Cup nữ 2027 tại Brazil. Các đội thua tứ kết vẫn còn cơ hội tranh 2 suất vớt thông qua loạt play-off.
Việc vào bảng đấu cân bằng, kết hợp sự đầu tư liên tục và quyết tâm chuẩn bị kỹ lưỡng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng như từng thành viên đội tuyển, bóng đá nữ Việt Nam được kỳ vọng không chỉ vượt qua vòng bảng mà còn tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu dự World Cup nữ lần thứ hai liên tiếp trong lịch sử.
