Trong tuần thứ hai của đợt tập trung, điều kiện thời tiết tại Hà Nội duy trì ở mức 21-25 độ C, rất thuận lợi để toàn đội rèn thể lực và kỹ, chiến thuật. Dù trời nhiều lúc đổ mưa nhẹ, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung vẫn giữ nguyên cường độ tập luyện, giúp các cầu thủ thích nghi với các điều kiện thi đấu khác nhau, đặc biệt là với không khí thi đấu có thể thay đổi tại Nhật Bản và SEA Games sắp tới.
Tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã chia sẻ, đội đang thể hiện sự tiến bộ rõ ràng sau hơn 2 tuần tập luyện. “Thể lực của toàn đội được cải thiện đáng kể. So với ngày đầu tập trung, tất cả đều nhanh nhẹn, bền bỉ hơn và đáp ứng tốt yêu cầu của ban huấn luyện. Hai trận giao hữu với câu lạc bộ nữ TP.HCM sắp tới sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ cọ xát và giúp ban huấn luyện thử nghiệm đội hình trước khi ra nước ngoài”, Thanh Nhã nói.
Không chỉ tập trung vào rèn thể lực, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các cộng sự cũng đẩy mạnh các bài tập chiến thuật nhằm tăng sự ăn ý giữa các tuyến. Tiền vệ Nguyễn Thị Vạn cho biết, những buổi tập gần đây đã chuyển hẳn trọng tâm sang phần phối hợp nhóm và triển khai tấn công. “Ở đợt tập trung này có nhiều gương mặt trẻ mới, họ hòa nhập nhanh và rất chịu khó học hỏi. SEA Games 33 sẽ có nhiều đối thủ mạnh như Myanmar hay Philippines, nên chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ để duy trì lợi thế của mình”, cô chia sẻ.
Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với câu lạc bộ nữ TP.HCM vào các ngày 1 và 4/11. Sau đó, đội dự kiến có thêm 2 trận giao hữu quan trọng với đội bóng nam ngoài chuyên nghiệp tại Bắc Ninh (ngày 8/11) và Sơn Tây (ngày 14/11), trước khi di chuyển lên Việt Trì để bước vào giai đoạn tập huấn cuối cùng từ ngày 16/11.
Những buổi tập rèn kỹ thuật dưới mưa, cùng tinh thần tập trung cao độ của các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cho thấy quyết tâm mạnh mẽ: Bảo vệ thành công tấm huy chương vàng và khẳng định vị thế số 1 của bóng đá nữ Việt Nam tại đấu trường khu vực.