Lễ bốc thăm giải đấu đã diễn ra trang trọng tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao trong khu vực và các đối tác đồng hành. Tham dự buổi Lễ có Thiếu tướng Khiev Sameth - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Winston Lee - Tổng Thư ký AFF, ông Yoshinori Ito - Tổng Giám đốc MSIG Việt Nam, bà Nguyễn Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc MSIG Việt Nam, ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom, bà Tô Nam Phương - Phó Tổng Giám đốc FPT Play cùng đại diện Sportfive, các khách mời và đông đảo phóng viên, nhà báo.

Phát biểu khai mạc tại Lễ bốc thăm, Chủ tịch AFF Khiev Sameth gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vì sự lãnh đạo và lòng hiếu khách, đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc tiên phong phát triển bóng đá nữ khu vực. Ông cũng gửi lời tri ân tới 2 địa phương đăng cai là Phú Thọ và Hải Phòng.
“Hành trình của các bạn tới đây là minh chứng cho nỗ lực, ý chí và niềm tin. Qua nhiều năm, các bạn đã tỏa sáng tại sân chơi khu vực AFF, thi đấu xuất sắc ở cấp độ châu lục và tự hào đại diện tại FIFA Women’s World Cup. Giải đấu năm nay không chỉ là một sự kiện thể thao - mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ em gái khắp ASEAN, dám ước mơ lớn hơn, thi đấu với lòng dũng cảm và niềm tự hào”, Chủ tịch AFF nhấn mạnh.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ niềm vinh dự khi Việt Nam được AFF tin tưởng giao trọng trách đăng cai giải đấu: “Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với AFF và các bên liên quan để tổ chức thành công AFF Cup nữ 2025. Đây không chỉ là cơ hội để thúc đẩy bóng đá nữ khu vực, mà còn lan tỏa hình ảnh về một Việt Nam cởi mở, thân thiện đến bạn bè quốc tế”.
VFF cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và đặc biệt là các đối tác tài trợ, như MSIG, vì sự đồng hành quý báu, góp phần nâng tầm giải đấu.
Trong phần bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam - với tư cách là chủ nhà bảng A - rơi vào bảng đấu được đánh giá là “vừa sức”. Các đối thủ gồm Thái Lan, Indonesia và Campuchia. Đây là bảng đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Trong số các đối thủ, Thái Lan được đánh giá cao nhất với 4 chức vô địch trong lịch sử giải đấu và nhiều lần chạm trán quyết liệt với Việt Nam. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Thái Lan ở 2 trận chung kết quan trọng gần đây - AFF Cup 2019 và SEA Games 2019. Indonesia và Campuchia hiện chưa tạo được nhiều dấu ấn và được xem là những đối thủ dưới cơ.
Bảng B sẽ diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ), quy tụ các đội Philippines, Myanmar, Australia và Timor Leste - được nhận định là “bảng tử thần” của giải năm nay. Philippines là đương kim vô địch AFF Cup nữ, trong khi Australia là đại diện mạnh của châu Á, từng lọt vào bán kết World Cup 2023.
Tuy nhiên, khả năng triệu tập lực lượng mạnh nhất của cả 2 đội vẫn là dấu hỏi lớn. Philippines có thể không triệu tập đầy đủ dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu, còn Australia nhiều khả năng chỉ cử đội hình trẻ dự giải, tương tự như những lần trước. Myanmar cũng là đối thủ có thực lực khi từng 2 lần vô địch khu vực.

Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 19/8. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm tại vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào bán kết vào ngày 16/8, trước khi tranh tài trong trận tranh hạng ba và chung kết vào ngày 19/8.
Trong lịch sử AFF Cup nữ, Thái Lan là đội giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch (2011, 2015, 2016, 2018), trong khi Việt Nam có 3 lần đăng quang (2006, 2012, 2019). Ở lần gần nhất vô địch năm 2019, Huỳnh Như là người ghi bàn quyết định giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan ngay trên sân đối thủ. Giải đấu năm 2022 ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của Philippines khi họ giành chức vô địch với chiến thắng 3-0 trước Thái Lan trong trận chung kết.
AFF Cup nữ 2025 không chỉ là giải đấu cạnh tranh danh hiệu, mà còn là dịp để các quốc gia Đông Nam Á tiếp tục khẳng định bước tiến của bóng đá nữ trong khu vực. Với việc đăng cai tổ chức, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò tiên phong, lan tỏa tinh thần thể thao và truyền cảm hứng đến thế hệ cầu thủ nữ trẻ toàn ASEAN.
