Tính đến tháng 6/2025, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á nằm trong tốp 50 đội mạnh nhất thế giới. Trên Bảng xếp hạng FIFA, đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang xếp sau 5 “chị đại” của bóng đá châu Á là: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên - những nền bóng đá từng giành vé dự World Cup nhiều lần.
Đáng chú ý, Việt Nam vẫn duy trì ngôi đầu khu vực Đông Nam Á, xếp trên các đối thủ đáng gờm như: Thái Lan, Philippines và Myanmar. Vị trí này không chỉ mang lại lợi thế về phân loại hạt giống ở các giải đấu lớn, mà còn thể hiện sự phát triển bền vững của bóng đá nữ Việt Nam trong gần một thập kỷ qua.
Ở nhóm dẫn đầu Bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển Mỹ tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 nhờ phong độ ổn định. Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch World Cup nữ 2023, giữ vị trí thứ hai. Đức vươn lên hạng 3 sau loạt trận giao hữu ấn tượng.

Đáng chú ý, Brazil đã tăng 4 bậc, quay trở lại top 4 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2013 - minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của đại diện Nam Mỹ. Trong khi đó, Anh lùi 1 bậc và tạm xếp ở vị trí thứ năm.
Bên cạnh đó, Colombia cũng gây ấn tượng khi lần đầu tiên góp mặt trong top 20 thế giới với vị trí 18. Còn Paraguay (45) và Venezuela (48) đều thiết lập cột mốc cao nhất trong lịch sử bóng đá nữ của họ.
Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang trong chuyến tập huấn kéo dài tại Osaka (Nhật Bản) nhằm chuẩn bị cho vòng loại Giải Bóng đá nữ châu Á 2026, sẽ diễn ra tại Phú Thọ từ ngày 29/6/2025.
Trong khuôn khổ chuyến tập huấn, đội đã có các trận giao hữu chất lượng: Ngày 11/6, thắng câu lạc bộ Iga Kunoichi Mie FC với tỷ số 3-2; Ngày 13/6, vượt qua đội bóng Đại học Tezukayama Gakuin 3-1; Ngày 15/6, sẽ tiếp tục đá giao hữu với Đại học Khoa học Thể thao và Sức khỏe Osaka.
Đây là giai đoạn quan trọng để huấn luyện viên Mai Đức Chung thử nghiệm đội hình, hoàn thiện chiến thuật và tăng cường thể lực cho các học trò trước chiến dịch châu Á sắp tới - nơi Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ châu Á năm 2026.