Đội tuyển nữ Việt Nam: Có thêm đối thủ cạnh tranh tại SEA Games 32

Ngoài 2 đối thủ quen thuộc là Thái Lan và Myanmar, tại SEA Games 32, môn Bóng đá nữ hứa hẹn sẽ có sự cạnh tranh hấp dẫn với sự “lột xác” của đội tuyển nữ Philippines. Tuy bị loại ở bán kết SEA Games 31, nhưng đội tuyển nữ Philippines sau đó đã giành chức vô địch Đông Nam Á 2022 và cùng với đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự FIFA World Cup nữ 2023…

doi-tuyen-nu-philippines-vua-vo-dich-aff-cup-2022-len-tieng-thach-thuc-tai-sea-games-32-1676260623.jpeg
Đội tuyển nữ Philippines vừa vô địch AFF Cup 2022 lên tiếng thách thức tại SEA Games 32

Đội tuyển Philippines đã có bước tiến vượt bậc trong hai năm qua nhờ chínhh sách nhập tịch cầu thủ gốc Phi đang thi đấu ở nước ngoài. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Alen Stajcic - cựu huấn luyện viên đội tuyển nữ Australia, Philippines đã có lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2023 và đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á 2022. Đấy chính là lý do để người hâm mộ Philippines tin tưởng, đội tuyển nữ Philippines sẽ tiếp tục chinh phục thành công tấm huy chương vàng.

Huấn luyện viên Alen Stajcic tin tưởng, SEA Games 32 sẽ là cơ hội để đội tuyển nữ Philippines lật đổ ngôi vị số 1 đội tuyển Việt Nam đã nắm giữ suốt 3 kỳ SEA Games gần nhất. Thực tế, đội tuyển nữ Philippines “lột xác” nhờ vào nguồn cầu thủ nhập tịch, trong khi bóng đá nữ trong nước không mấy phát triển. Trong số 27 tuyển thủ thường xuyên góp mặt trong đội hình tuyển Philippines, có tới 22 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, chủ yếu từ các trường Đại học ở Mỹ. Hoàn toàn khác với Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, chủ yếu dựa vào nguồn cầu thủ trưởng thành và đang thi đấu cho các câu lạc bộ trong nước.

huan-luyen-vien-stajcic-co-tham-vong-thau-tom-cac-danh-hieu-dong-nam-a-va-vuon-tam-chau-luc-cung-doi-nu-philippines-1676260683.jpeg
Huấn luyện viên Stajcic có tham vọng thâu tóm các danh hiệu Đông Nam Á và vươn tầm châu lục cùng đội nữ Philippines

Tất nhiên, cách “đi tắt đón đầu” của bóng đá nữ Philippines có thể tạo ra thành tích đột biến trong từng thời điểm, khi huấn luyện viên Alen Stajcic tập hợp được đầy đủ lực lượng từ các câu lạc bộ nước ngoài. Để chuẩn bị cho FIFA World Cup nữ 2023, ngay từ đầu năm 2023, Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) đã lên kế hoạch đưa đội tuyển nữ Philippines sang tập huấn tại Tây Ban Nha và tham dự giải đấu giao hữu cùng các đội bóng tên tuổi như xứ Wales, Scotland, Iceland. SEA Games 32 vào tháng 5/2023 cũng chính là cơ hội để huấn luyện viên Alen Stajcic có bước chạy đà quan trọng trước khi dự FIFA World Cup nữ 2023.

Tất nhiên, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng không ngồi nhìn Philippines lớn tiếng thách thức, đặc biệt sau thất bại tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á - AFF Cup 2022. Trước SEA Games 32, đội nữ Việt Nam sẽ có đợt tập huấn kéo dài 3 tuần tại Nhật Bản và dự định sẽ thi đấu 3-4 trận đấu giao hữu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung xác định, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32, chơi tốt tại FIFA World Cup nữ 2023 và các giải đấu còn lại như Vòng loại Olympic Paris 2024, ASIAD 19…

doi-tuyen-nu-viet-nam-doat-hhuy-chuong-vang-sea-games-31-1676260723.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam đoạt huy chương vàng SEA Games 31
Thùy Trang