Vòng loại ASIAN Cup nữ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 29/6 đến 5/7, trong đó Indonesia nằm ở bảng D cùng Pakistan, Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc). Đặc biệt, Indonesia vinh dự là đội chủ nhà đăng cai bảng đấu này.
Để chuẩn bị cho các chiến dịch lớn trong năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã mạnh tay triệu tập 38 cầu thủ, trong đó có tới 13 cầu thủ nhập tịch - 10 người thi đấu ở châu Âu và 3 chơi bóng tại Mỹ. Đây là bước đi tương tự như ở đội tuyển nam Indonesia, khi PSSI tận dụng nguồn cầu thủ gốc Indonesia sinh sống và phát triển bóng đá tại Hà Lan, nước có mối quan hệ lịch sử sâu sắc với Indonesia.
Những cái tên đáng chú ý trong đội hình nhập tịch gồm: Iris de Rouw (Sparta Rotterdam, Hà Lan), Emily Nahon, Felicia Victoria de Zeeuw (ADO Den Haag, Hà Lan), Isabel Kopp (Fortuna Sittard, Hà Lan), Pauline van de Pol, Isabelle Nottet (Telstar, Hà Lan), Isa Guusje Warps (RKVV Roosendaal, Hà Lan), Estella Raquel Loupattij (SV Zulte Waregem, Bỉ), Sydney Sari Hopper (Tulsa FC, Mỹ).

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ nhập tịch và đa phần thi đấu chuyên nghiệp ở nước ngoài, Indonesia trở thành đội bóng có số lượng cầu thủ nhập tịch nhiều thứ hai khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Philippines.
Tại Vòng loại ASIAN Cup nữ 2026, đội tuyển Indonesia được thi đấu trên sân nhà, cạnh tranh ở bảng D với các đội Pakistan, Kyrgyzstan và Đài Bắc - Trung Hoa. Mục tiêu hàng đầu của đội bóng xứ vạn đảo là giành vé dự Vòng chung kết giải đấu.
Sau đó, Indonesia tiếp tục hướng đến mục tiêu lớn hơn là vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (diễn ra từ ngày 6 đến 19/8) và giành huy chương vàng SEA Games 33 cuối năm nay.
Ở Giải Bóng đá Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ Indonesia nằm ở bảng A cùng các đội Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Đây được xem là bảng đấu khó khăn, với sự góp mặt của dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng bên phía Indonesia.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Indonesia hứa hẹn sẽ rất kịch tính và quyết liệt, diễn ra vào ngày 9/8 tới trên sân Lạch Tray. Với sự đầu tư mạnh mẽ và lực lượng nhập tịch “khủng”, Indonesia được dự báo sẽ là đối thủ khó chịu, thách thức ngôi vị số 1 của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.
Việt Nam sẽ cần chuẩn bị kỹ càng để vượt qua “bức tường” Indonesia nhằm tiến xa hơn tại các giải đấu trong năm 2025 và bảo vệ thành công vị thế số 1 Đông Nam Á.
Việc Indonesia đầu tư mạnh mẽ vào lực lượng nhập tịch đang làm nóng cuộc đua bóng đá nữ khu vực, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu trong thời gian tới.