Đội tuyển Muay Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2022

Ngay sau khi kết thúc SEA Games 31, nhà vô địch Bàng Thị Mai cùng một số tay đấm trẻ như Lê Đức Hoàn (U23 -51kg), Lương Thành Phúc (U23 -60kg), Trịnh Hữu Minh (S-Elite -45kg), Tạ Thị Kim Yến (U23 -45kg), Nguyễn Thị Hương (U23 -63,5kg) sẽ tham giải vô địch Muay thế giới 2022 tại Abu Dhabi từ ngày 26/5 tới 4/6.

muay-1-1653713535.jpg
Bàng Thị Mai (ngoài cùng bên phải) vô địch giải Muay thế giới 2021

Theo danh sách được Ban Tổ chức công bố, nhà vô địch SEA Games 31 Bàng Thị Mai sẽ tranh tài ở hạng cân dưới 60kg sở trường với 7 đối thủ khác ở nhóm tuổi U23.

Như vậy, đây là giải đấu quốc tế thứ 3 nữ võ sĩ người Thái Nguyên tham dự trong vòng 6 tháng qua. Trước đó, vào tháng 12/2021, Bàng Thị Mai đã tham gia giải vô địch Muay thế giới 2021 tại Thái Lan cũng ở hạng cân này và cô đã xuất sắc giành chức vô địch.

Tiếp nối tấm huy chương vàng thế giới đầu tiên trong sự nghiệp, Bàng Thị Mai tiếp tục lên ngôi tại SEA Games 31 sau khi đánh bại hai đối thủ April Joy La Madrid (Philippines) và Sirisopa Sirisak (Thái Lan).

Giải vô địch Muay Thế giới (Senior World Championship 2022) được Liên đoàn Muay Quốc tế (IFMA) tổ chức tại Abu Dhabi, UAE, là tiền đề xét duyệt các võ sĩ đủ tiêu chuẩn tham dự World Combat Games 2023.

Tại giải vô địch Muay thế giới 2021, đội tuyển muay Việt Nam giành tổng cộng 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng ở các nội dung đối kháng và quyền biểu diễn.

M.H