Trong khi các đội bóng châu Á đều hào hứng với giải đấu mới đang được AFC tham vấn và triển khai trong trương lai gần thì người hâm mộ Malaysia lại thấp thỏm với thông tin "Harimau Malaya có nguy cơ phải đứng ngoài cuộc chơi sau khi liên tiếp phải nhận án phạt từ FIFA và AFC". Không chỉ bị xử thua 3 trận đấu giao hữu và bị trừ điểm trên Bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Malaysia còn đang “đếm ngược” chờ án phạt bổ sung chắc chắn sẽ được AFC đưa ra trong thời gian tới.
Theo “án lệ” đã từng áp dụng trong trường hợp vi phạm tương tự của đội tuyển bóng đá Timor Leste với hành vi gian dối trong việc đăng ký và sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định, ngoài việc bị xử thua hoặc hủy bỏ kết quả các trận đấu có sự tham gia của những cầu thủ không hợp pháp, cả Liên đoàn Bóng đá, đội tuyển quốc gia và các quan chức có liên quan đều phải nhận thêm án phạt nặng nề, thậm chí bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế trong thời gian dài.
Cụ thể, đội tuyển Malaysia ngoài việc bị AFC xử thua 0-3 trong 2 trận đấu có sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định tại Vòng loại ASIAN Cup 2027 với đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam, đang phải đối mặt với nguy cơ rất cao sẽ bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế do FIFA và AFC tổ chức. Theo đó, ngoài Vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á còn có Vòng loại ASIAN Cup 2031 và rất có thể bị “cấm cửa” cả ở giải đấu sắp ra mắt mang tên AFC Nations League.
"Nếu đội tuyển Malaysia phải trả giá, không được tham dự AFC Nations League sẽ là một cú sốc khi các đội bóng khác ở châu lục đều có cơ hội thi đấu, giao lưu và học hỏi. Tuy nhiên, cách duy nhất là phải chấp nhận sự thật dù bị cấm thi đấu một hoặc thậm chí vài ba năm thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết cách tự đứng dậy, quay trở lại đúng con đường đã chọn, xây dựng lại hệ thống bài bản từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia. Chỉ như vậy, chúng ta mới có cơ hội để sửa chữa những sai lầm...", chuyên gia bóng đá Zulakbal Abdul Karim bình luận trên tờ New Straits Times của Malaysia.
FAM đã phải nhận 2 án phạt từ FIFA và đang tiếp tục bị điều tra để xác định vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan tới vụ bê bối làm giả giấy tờ, hồ sơ nhập tịch cầu thủ. Mới đây, Ủy ban điều tra độc lập do cựu chánh án Raus Sharif đứng đầu đã công bố kết luận, một số tài liệu quan trọng được sử dụng để chứng minh tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch là thiếu tính xác thực và không có đủ bằng chứng hỗ trợ đầy đủ đồng thời kiến nghị FAM trình báo vụ việc với cảnh sát. Trong khi đó, ông Noor Azman Rahman - Tổng Thư ký của FAM - đã bị đình chỉ chức vụ cũng đang trong tầm ngắm điều tra của FIFA.
Bóng đá Malaysia từng có đủ mọi lợi thế để phát triển một cách bền vững và lành mạnh, nhưng lại đang rơi vào tình cảnh rất trớ trêu khi liên tiếp đối diện với án phạt, khiến uy tín sụt giảm và làm đổ vỡ niềm tin.