Thông tin từ Metro cho biết, hiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang hoàn tất các thủ tục xác minh danh tính hơn 30 cầu thủ có gốc Malaysia thông qua ông hoặc bà. Phần lớn trong số này đang thi đấu tại Nam Mỹ và châu Âu, đặc biệt là tại Argentina.
Tờ báo này dẫn lời một lãnh đạo FAM cho hay: “Giai đoạn hai của việc nhập tịch sẽ khởi động trong tháng 8. Đây là kế hoạch lâu dài, có hệ thống. Mục tiêu của bóng đá Malaysia là lọt vào tốp 100 FIFA và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều đó”.
Trong chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam hôm 10/6, đội hình của huấn luyện viên Peter Cklamovski sử dụng tới 17-18 cầu thủ nhập tịch, trong đó có 5 gương mặt mới: Facundo Garcés, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado (Argentina), João Figueiredo (Brazil) và Jon Irazabal (Tây Ban Nha).

Metro bình luận: “Sự xuất hiện của các tân binh nhập tịch như Garcés, Holgado, Machuca, Palmero hay Hevel tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Đây là khoản đầu tư dài hạn cho tương lai của Harimau Malaya”.
Chia sẻ với báo chí Malaysia, huấn luyện viên Peter Cklamovski cho biết, ông đang nhận được một danh sách dài các cầu thủ có gốc Malaysia đang thi đấu tại nước ngoài. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.
“Chúng tôi đang tìm kiếm những cầu thủ vừa có chất lượng chuyên môn, vừa có khát vọng cống hiến. Họ cần trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng trước khi được gọi lên đội tuyển”, ông Cklamovski nhấn mạnh.
Chiến lược gia người Australia cũng khẳng định, việc nhập tịch cầu thủ không chỉ nhằm phục vụ mục tiêu ngắn hạn, mà còn để hình thành một tập thể đủ sức cạnh tranh ở đấu trường châu Á trong tương lai.

Chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam giúp Malaysia gần như cầm chắc tấm vé vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2027. Trong khi đó, với sự bổ sung thêm lực lượng nhập tịch vào tháng 8, Harimau Malaya sẽ trở thành đội bóng có chiều sâu và đẳng cấp vượt trội trong khu vực Đông Nam Á - bên cạnh Indonesia, đội cũng đang nhập tịch cầu thủ rầm rộ.
Việc Malaysia không giấu giếm tham vọng “lột xác” bằng chiến lược nhập tịch bài bản là một tín hiệu cảnh báo đối với các đội bóng khu vực, trong đó có Việt Nam. Đội bóng từng là “Vua Đông Nam Á” đang đứng trước nguy cơ bị bỏ lại nếu không có bước đi đột phá về chiến lược phát triển nội lực.